Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tỉnh Yên Bái thiệt hại 3 tỷ đồng sau đêm mưa đá, dông lốc

Kinhtedothi - Sáng 3/3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã có báo cáo nhanh, về tình hình thiệt hại do mưa đá kèm dông lốc xảy ra vào tối ngày 2/3/2020.
Dông lốc gây tốc mái nhà xưởng tại tỉnh Yên Bái. Ảnh: CTV.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối ngày 2/3, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có mưa rào và dông. Trong cơn dông đã xảy ra mưa đá, lốc xoáy gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.
Thống kê cho thấy, đã có ít nhất 4 người ở TP Yên Bái bị thương. Bên cạnh đó, 2.076 nhà dân bị sập đổ, tốc mái, trong đó, chủ yếu ở TP Yên Bái (khoảng 2.000 nhà dân).
Cũng tại TP Yên Bái, có 23 cột điện bị gãy đổ. Ngoài ra, có 6 trường học bị hư hỏng mái, đổ cổng trường. Trên 200 cây xanh bị gãy đổ. 7 xe ô tô bị cây xanh đè hư hỏng. 1 xưởng chế biến gỗ và 1 nhà văn hoá thể thao bị hư hỏng, tốc mái.
Dù chưa thống kê được ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nhưng tổng thiệt hại do mưa đá, đông lốc trên địa bàn TP Yên bái và 2 huyện: Yên Bình, Trấn Yên, đã lên tới trên 3 tỷ đồng.
Ngay sau khi xảy ra thiên tai, đoàn công tác Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo các địa phương tập trung huy động nhân lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Bên cạnh tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, các địa phương cần theo dõi sát diễn biến thiên tai, tổ chức ứng trực 24/24h để chủ động các phương án ứng phó.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: tận diệt chim di cư mùa mưa bão

Hà Tĩnh: tận diệt chim di cư mùa mưa bão

13 Sep, 09:11 AM

Kinhtedothi – Thời gian này tại xã ven biển Cổ Đạm (Hà Tĩnh) tình trạng săn bắt chim di cư mùa mưa bão diễn ra phổ biến, gây nguy cơ tận diệt các loài chim hoang dã, ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái.

Hà Nội: Giữ cho sông Tô Lịch mãi xanh

Hà Nội: Giữ cho sông Tô Lịch mãi xanh

12 Sep, 05:02 PM

Kinhtedothi - Sông Tô Lịch dài khoảng 14km, bắt đầu từ phường Nghĩa Đô chảy về phía nam thành phố và ra sông Nhuệ. Suốt nhiều thập kỷ qua, con sông này đã trở thành nỗi ám ảnh môi trường với hình ảnh đen đặc, mùi hôi thối và rác thải ngập tràn. Trước thực trạng đó, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã cùng nhau đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt: hồi sinh sông Tô Lịch, trả lại sự trong lành cho dòng sông và niềm tự hào cho người dân Hà Nội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ