Tai nạn giao thông tiếp tục gia tăng trong ngày Mùng 2 Tết Mậu Tuất 2018

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày Mùng 2 Tết, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) đã giảm nhưng số người chết và người bị thương lại tăng so với ngày trước đó.

Hiện trường một vụ TNGT. Nguồn: Internet.
Chiều 17/2 (tức Mùng 2 Tết), Cục CSGT - Bộ Công an tiếp tục công bố số liệu thống kê sơ bộ về tình hình TNGT trong ngày thứ 2 của năm mới Mậu Tuất 2018.
Theo đó, tính từ trưa 16/2 (tức Mùng 1 Tết) đến trưa 17/2 (tức Mùng 2 Tết), trên địa bàn cả nước đã xảy ra 42 vụ TNGT, làm chết 36 người và bị thương 36 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 40 vụ TNGT và đường sắt xảy ra 2 vụ TNGT. Riêng đường thủy không xảy ra vụ TNGT nào.
Như vậy, so với ngày 16/2, tình hình TNGT có dấu hiệu suy giảm về số vụ (giảm 4 vụ) nhưng lại gia tăng về số người chết (tăng 2 người) và số người bị thương (tăng 1 người). Nếu tính cả ngày 16/2 thì trong hai ngày đầu tiên của năm mới Mậu Tuất 2018, đã có tổng cộng 123 người chết vì TNGT, trong đó chủ yếu là TNGT đường bộ và đường sắt, còn đường thủy không xảy ra vụ TNGT nào.
Về công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông, trong ngày 17/2, lực lượng CSGT các địa phương trên cả nước đã đã kiểm tra, lập biên bản 2.570 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, tước giấy phép lái xe 84 trường hợp, tạm giữ 492 phương tiện vi phạm, 84 giấy phép các loại.