Tổ chức đại hội điểm khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/3, Chi bộ Công ty CP tập đoàn đầu tư nước sạch và môi trường Hùng Thành (Công ty Hùng Thành) đã tổ chức đại hội lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2015-2020. Đây cũng là chi bộ đảng được Đảng bộ quận Long Biên chọn tổ chức đại hội điểm khối DN ngoài quốc doanh.

Các đại biểu tham dự Đại hội làm lễ trào cờ.
Các đại biểu tham dự Đại hội làm lễ chào cờ.
Tuy mới thành lập (năm 2012) với 13 đảng viên nhưng Chi bộ Công ty Hùng Thành đã khẳng định được vai trò lãnh đạo của mình trong công tác chỉ đạo, điều hành tất cả các hoạt động, đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất, kinh doanh của DN. Doanh thu bình quân 2013-2014 của Công ty đạt gần 8 tỷ đồng/năm (doanh thu năm 2014 tăng 28,5% so với năm 2013). Bên cạnh việc liên tục đầu tư trang thiết bị máy móc, mở rộng sản xuất, kinh doanh ra địa bàn các quận, huyện khác của Hà Nội và một số tỉnh lân cận, Công ty cũng tham gia các đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực nước sạch, vệ sinh môi trường… Thu nhập bình quân của 125 lao động của Công ty đạt hơn 6,4 triệu đồng/tháng, các quyền lợi của người lao động được bảo đảm. Chi bộ Đảng Công ty liên tục được công nhận “Chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh”, công tác phát triển đảng đạt 100% chỉ tiêu đề ra...

Tuy nhiên, theo đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Nguyễn Huy Thắng, Chi bộ Công ty Hùng Thành, cũng như hệ thống chi bộ, Đảng bộ tại các DN nhỏ và vừa khác trên địa bàn, cần tập trung phát triển hơn nữa để thực sự là những hạt nhân tạo động lực phát triển quan trọng trong sản xuất kinh doanh.

Tại Đại hội, Chi bộ Công ty Hùng Thành cũng đề ra những mục tiêu cụ thể như: Tiếp tục xây dựng phát triển tổ chức cơ sở Đảng, tạo khối đoàn kết thống nhất trong thực hiện các chương trình, nhiệm vụ tiếp tục giữ vững danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ… Công ty cũng phấn đấu tăng trưởng doanh thu hàng năm tăng từ 15-25%, tiếp tục nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống cho người lao động…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần