Tổ chức Đoàn đồng hành cùng sinh viên lập thân, lập nghiệp

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là kết quả nổi bật trong công tác phong trào sinh viên khối đại học, cao đẳng Thủ đô năm học 2015 - 2016 được nhấn mạnh tại cuộc họp ngày 23/9 do Thành đoàn – Hội Sinh viên thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

Theo đó, tổ chức đoàn tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tích cực thực hiện các chương trình hành động nhằm khơi dậy niềm đam mê, khát vọng làm giàu chính đáng, đưa tinh thần Thủ đô khởi nghiệp đến với thanh niên, sinh viên Hà Nội. Từ đó, góp phần đưa Hà Nội trở thành một thành phố năng động, thu hút giới trẻ trong sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, góp phần tham gia xây dựng kinh tế - xã hội Thủ đô ngày càng phát triển.

Để thực hiện mục tiêu này, tổ chức Đoàn tại các trường đã sáng tạo nhiều hình thức hoạt động đem lại hiệu quả cao trong việc đồng hành cùng sinh viên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần…
 

Cụ thể, Đoàn thanh niên khối đại học, cao đẳng, học viện đã chủ động tham mưu với nhà trường tạo cơ chế, môi trường, điều kiện thuận lợi để hỗ trợ đoàn viên thanh niên, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học; thường xuyên tổ chức các diễn đàn, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm học tập; tổ chức các sân chơi, cuộc thi gắn liền với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo. Thành lập và duy trì các câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học; tích cực tìm kiếm các nguồn lực xã hội để xây dựng phát triển quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với người lao động trẻ, Đoàn thanh niên các trường đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, sinh viên như: Ngày hội việc làm thanh niên, Sàn giao dịch việc làm trực tuyến, xây dựng các kênh thông tin giới thiệu việc làm cho sinh viên… Đồng thời, tìm kiếm, vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ, đầu tư cho các dự án, mô hình kinh tế của sinh viên. Đoàn thanh niên thành phố còn sáng tạo tổ chức Ngày hội Thanh niên Thủ đô khởi nghiệp năm 2016 với các hoạt động: Triển lãm sáng tạo khởi nghiệp, diễn đàn cùng thanh niên Thủ đô khởi nghiệp… thu hút hàng nghìn đoàn viên thanh niên tham gia trưng bày các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, cùng với sự tham dự của các vị khách mời là chuyên gia hàng đầu về kinh tế - xã hội giải đáp thắc mắc xoay quanh câu chuyện khởi nghiệp của sinh viên.

Không chỉ tập trung đầu tư về trình độ chuyên môn và phát triển kinh tế, tổ chức đoàn tại các trường còn đồng hành cùng sinh viên trong nâng cao sức khỏe, thể chất và đời sống văn hóa tinh thần. Trong đó có nhiều mô hình mới, sáng tạo, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên như: Giải bóng đá nam sinh viên Thủ đô; Hội khỏe Thanh niên Thủ đô năm 2016 khối các trường đại học, học viện, cao đẳng; Giải khiêu vũ thể thao; Giải Aerobic… Ngoài ra, còn tổ chức các chương trình trang bị cho đoàn viên thanh niên các kỹ năng mềm, kỹ năng xin việc, nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động xã hội cho đoàn viên thanh niên…

Trong năm học tới, Thành đoàn – Hội Sinh viên thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ cho mỗi đoàn trường phải tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 1 hoạt động có quy mô toàn trường gắn với học tập và nghiên cứu khoa học; 1 hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên. Đồng thời, các trường phải thành lập mới các câu lạc bộ học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, khởi nghiệp; đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ; vận động các nguồn lực để trao tặng học bổng, giải thưởng khuyến khích học tập, nghiên cứu khoa học; phát hiện, giới thiệu các tài năng trẻ khu vực trường học tham gia Liên hoan tài năng trẻ các cấp.