Tổ chức giao thông nút Trương Định - Tân Mai chưa hợp lý

Đặng Sơn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kinh tế & Đô thị ngày 28/1 đã có bài viết: “Lộn xộn tại nút Trương Định - Tân Mai”; phản ánh tình trạng lưu thông hỗn loạn, gây UTGT, mất trật tự, ATGT tại ngã tư nói trên.

 
Đến nay, ngã tư Trương Định - Tân Mai vẫn chưa được xem xét lại việc tổ chức giao thông. Hàng ngày, đặc biệt là giờ cao điểm, giao thông trong khu vực này vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Do thiếu đảo giao thông, dải phân cách, nhiều phương tiện vẫn cố tình quay đầu, cắt chéo qua dòng phương tiện, nhất là trên phần đường từ nhà số 34 Tân Mai đến nút giao. Mặt khác, do chưa có biển cấm quay đầu nên nhiều phương tiện vẫn quay đầu ngay trong tâm nút giao, gây cản trở giao thông nghiêm trọng, nhất là giờ cao điểm. 
Bên cạnh đó, ý thức của bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông qua khu vực này rất kém, tình trạng đi lấn làn, vượt đèn đỏ... diễn ra phổ biến. Đề nghị Sở GTVT và Công an TP Hà Nội sớm điều chỉnh, hoàn thiện tổ chức giao thông khu vực này, xử phạt nghiêm vi phạm để đảm bảo trật tự, ATGT trên tuyến.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần