Tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội: Nhiều điểm mới

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 – 2019 của TP Hà Nội áp dụng triệt để theo quy chế thi THPT Quốc gia và có những điểm mới tạo thuận lợi cho công tác tổ chức và thí sinh dự thi.

Ba điểm mới đột phá
Sáng 4/6, tại Hội nghị hướng dẫn coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 – 2019, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản cho biết, kỳ thi vào lớp 10 toàn TP có 185 điểm thi, được thực hiện theo quy chế thi THPT Quốc gia. Theo đó, mỗi phòng thi phải đảm bảo đủ chỗ ngồi cho thí sinh, cửa ra vào, cửa sổ đảm bảo an toàn, không để đề thi lọt ra ngoài.
 Thí sinh trao đổi bài sau khi thi tuyển vào lớp 10 tại hội đồng thi trường THPT Việt Đức năm 2017. Ảnh: Quỳnh Linh
So với những năm trước, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019 của Hà Nội có những điểm mới đột phá. Từng điểm thi sẽ không tổ chức khai mạc kỳ thi trước khi bước vào môn thi đầu tiên. Các thí sinh sẽ vào luôn phòng thi và được giám thị nhắc nhở những điều cần thiết về kỷ luật phòng thi… Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ làm con dấu chung cho tất cả các điểm thi để đóng dấu niêm phong phong bì đựng bài thi, thay vì phải dùng con dấu của trường như những năm trước. Một điểm mới nữa, là thực hiện báo cáo nhanh trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho các thầy cô tập trung sức lực vào kỳ thi. Trong ngày 7/6, đối với mỗi môn thi, chậm nhất 30 phút sau thời điểm hết giờ làm bài, Trưởng điểm thi báo cáo nhanh về Ban Chỉ đạo thi qua cổng điện tử của Sở GD&ĐT Hà Nội. “Trước ngày thi sẽ có buổi làm thử để đảm bảo việc vận hành trôi chảy. Các điểm thi báo cáo nhanh trong 3 phút thì 5 phút sau Sở đã có toàn bộ dữ liệu về buổi thi để gửi tới UBND TP” – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại thông tin thêm.

Đảm bảo an ninh tốt nhất cho các điểm thi

Để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra an toàn, khách quan, nghiêm túc, ông Phạm Văn Đại nhấn mạnh, các điểm thi phải chuẩn bị cơ sở vật chất một cách tốt nhất. Trưởng điểm thi phải ngủ đêm ở điểm thi để trông đề thi, trừ trường hợp đặc biệt phải có báo cáo và giao cho Phó điểm trưởng phụ trách. Các điểm thi nghiêm túc tổ chức cho giáo viên, thí sinh học tập quy chế thi một cách cẩn thận. “Tuyệt đối không cho phép thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi. Việc làm này để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra như năm ngoái, một thí sinh mang điện thoại có chức năng nghe – nói vào phòng thi, đến khi nộp bài, chưa ra khỏi phòng thì có chuông kêu và bị đình chỉ thi” – ông Đại lưu ý.

Tại hội nghị này, Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội Đoàn Thị Kiều Oanh cho biết, kết quả kiểm tra cơ sở vật chất các điểm thi tuyển sinh vào 10 THPT năm học 2018 – 2019 cho thấy, các trường được chọn đặt điểm thi về cơ bản đáp ứng đầy đủ các điều kiện đảm bảo trật tự, an toàn cho kỳ thi. Hệ thống cửa, cổng ra vào trường chắc chắn, có khóa; khoảng cách giữa các hộ dân gần trường với khu vực thi được ngăn cách bằng tường, vách ngăn, đảm bảo an toàn. Các trường đều xây dựng phương án đảm bảo nguồn điện phục vụ kỳ thi cũng như các điều kiện về nước; phương tiện phòng chống cháy nổ, thông tin liên lạc.

Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiểm tra, rà soát, khắc phục tồn tại. Các điểm thi có khu vực thi tiếp giáp với nhà dân, nhà trường tăng cường lực lượng bảo vệ trong thời gian tổ chức thi. Những điểm thi có hệ thống cơ sở vật chất xuống cấp, cần thăm dò các mảng tường, trần nứt có nguy cơ rơi vỡ và có biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh cho học sinh, giáo viên và cán bộ làm công tác thi. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an, chính quyền địa phương xây dựng các phương án bố trí giám sát các điểm, đặc biệt trong khu vực thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các điểm thi tiếp giáp với công trình dân sự bên ngoài đang thi công cần lên phương án bảo vệ, giám sát khu vực tiếp giáp; phối hợp với công an đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra kỳ thi.