Tổ chức trồng cây nhân kỷ niệm 100 năm Quốc khánh Phần Lan tại Hà Nội

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND tổ chức hoạt động trồng cây trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 100 năm Quốc khánh Phần Lan tại Hà Nội.

 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày độc lập của Phần Lan tại Hà Nội; tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Phần Lan; nâng cao nhận thức của nhân dân vê vai trò, tác dụng, giá trị đối với công tác trồng cây, phát triển cây xanh đô thị, góp phần bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng Thủ đô ngày càng xanh, nhằm huy động sức mạnh và sự chung tay của cả cộng đồng trong chương trình trồng 1 triệu cây xanh của Thủ đô Hà Nội.

Kế hoạch yêu cầu tổ chức trồng 100 cây xanh bóng mát trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 100 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Phần Lan tại TP Hà Nội; Tổ chức lễ trồng cây đơn giản, tiết kiệm và trang trọng, ý nghĩa; Lựa chọn địa điểm tại 01 nút đảo giao thông trong phạm vi quận; Thiết kế trồng cây xanh thể hiện được tính biểu tượng gắn kết, hài hòa; đồng thời cây xanh phù hợp với đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng của Hà Nội; đảm bảo không ảnh hưởng hạn chế đến giao thông khu vực, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có.

100 cây sẽ được trồng trong khu vực thuộc nút đảo, không hạn chế tầm nhìn của phương tiện giao thông.

Thời gian dự kiến thực hiện vào buổi sáng thứ Bảy ngày 25/11/2017 tại nút giao thông đường Tôn Thất Thuyết giao Trần Thái Tông và Phạm Văn Bạch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần