Tòa án Thái Lan chấp nhận đơn khởi kiện hình sự với bà Yingluck

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Reuters, Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 19/3 đã chấp nhận vụ kiện hình sự đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra với cáo buộc thiếu trách nhiệm gây thất thoát trong chương trình trợ giá gạo trị giá hàng tỷ USD, theo đó bà Yingluck có thể bị phạt tù tới 10 năm.

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Tuyên bố của tòa trên nêu rõ: "Vụ kiện này thuộc thẩm quyền của Tòa án Tối cao, nên chúng tôi đã tiếp nhận hồ sơ kiện và chúng tôi đã ấn định phiên xét xử đầu tiên vào ngày 19/5 tới."

Hồi tháng Một, bà Yingluck đã bị cấm hoạt động chính trị trong năm năm sau khi một đạo luật được quân đội hậu thuẫn cho thấy cựu nữ thủ tướng này phạm tội tham nhũng liên quan tới chương trình trợ giá gạo. 

Hồi tháng Hai, công tố viên đã gửi hồ sơ khởi tố hình sự bà Yingluck.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần