Tòa án tối cao Brazil tuyên Chủ tịch Hạ viện tham nhũng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tòa án tối cao liên bang Brazil (STF) vừa chính thức cáo buộc Chủ tịch Hạ viện Eduardo Cunha liên quan tới vụ tham nhũng quy mô lớn của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.

Tòa án tối cao Brazil tuyên Chủ tịch Hạ viện tham nhũng - Ảnh 1
Trong một thông cáo báo chí, STF cho biết đã chính thức thông báo thời hạn 10 ngày dành cho ông Cunha để chuẩn bị kháng án, với cáo buộc về vai trò đáng nghi của ông này trong vụ tham nhũng Petrobras trị giá hàng tỷ USD.
Cụ thể, ông Rodrigo Janot - Bộ trưởng Tư pháp Brazil và cảnh sát liên bang đã cáo buộc Chủ tịch Hạ viện Cunha nhận được ít nhất 5 triệu USD trong một hợp đồng lừa đảo do Petrobras thực hiện cùng các công ty tư nhân.

Trước đó, ông Janot cũng yêu cầu STF bãi nhiệm ông Cunha, người đứng đầu hạ viện nước này kể từ tháng 1/2015.

Ông Cunha cũng là mục tiêu của cuộc điều tra thiểu số thuộc Hạ viện nhằm hạ bệ bất cứ giới chứ nào có bằng chứng liên quan tới vụ tham nhũng Petrobras.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần