Toạ đàm bộ sách giáo khoa xã hội hoá đầu tiên

Bảo Thắng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là bộ sách giáo khoa (SGK) xã hội hoá đầu tiên hiện thực hoá Nghị quyết 88 của Quốc hội và có 100% bản mẫu được các hội đồng thẩm định quốc gia thông qua với tỷ lệ phiếu đồng thuận tuyệt đối.

Chiều nay (17/12), Nhà xuất bản Sư phạm cùng các bên liên quan tổ chức toạ đàm giới thiệu bộ SGK “Cánh diều”.

Được biết, đây là bộ SGK xã hội hoá đầu tiên của Việt Nam và là bộ sách duy nhất có đầy đủ SGK của các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
 
Theo thông tin tự giới thiệu, đây là bộ sách quy tụ hầu hết chuyên gia Ban Phát triển Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ GD&ĐT, trong đó có Tổng Chủ biên Chương trình.

Theo ban tổ chức buổi toạ đàm, chỉ tính riêng bộ SGK lớp 1 (thuộc bộ Cánh diều) đã có sự tham góp của 6/8 chuyên gia là Tổng Chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bộ SGK “Cánh diều” là 1 trong 5 bộ SGK lớp 1 mới, được Bộ GD&ĐT thông qua hồi tháng 11 vừa qua.