Tuần tới, Tòa Hiến pháp ra phán quyết về số phận của bà Park

Hà Phương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tòa án Hiến pháp đang xem xét ra phán quyết về số phận của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vào cuối tuần tới.

 Trụ sở Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tại Seoul.

Giới quan sát chính trị nhận định, Tòa án Hiến pháp dường như đang xem xét để đưa ra phán quyết cuối cùng về việc luận tội Tổng thống Hàn Quốc, trước khi quyền Chánh án Lee Jung-mi nghỉ hưu vào ngày 13/3 tới. Được biết, ngay sau quyền Chánh án Lee rời nhiệm sở, Tòa án Hiến pháp sẽ thêm 2 thẩm phán để đủ 9 thành viên như ban đầu. Trước đó, kể từ đầu tháng 1/2017, Tòa án Hiến pháp đã hoạt động với chỉ 8 thẩm phán, sau khi thẩm phán Park Han-chul nghỉ hưu.

Vào phiên điều trần cuối cùng diễn ra vào đầu tuần qua, giới quan sát đã hy vọng, Tòa án Hiến pháp sẽ ra phán quyết luận tội Tổng thống Park Geun-hye. Tuy nhiên, quyền Chánh án Lee Jung-mi đã tuyên bố, phán quyết sẽ được đưa ra trong thời gian tới, song không nói rõ thời gian cụ thể.

Vào tháng 12/2016, Quốc hội đã thông qua đề xuất luận tội Tổng thống Hàn Quốc với cáo buộc bà Park là “đồng phạm” của bạn thân Choi Soon-sil trong việc gây áp lực buộc các tập đoàn lớn ủng hộ số tiền lớn vào hai quỹ phi lợi nhuận Mir và K-Sports.

Nếu Tòa Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết, bà Park sẽ buộc phải rời Nhà Xanh, thôi chức Tổng thống. Bên cạnh đó, Hàn Quốc sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống trong vòng 60 ngày kể từ khi bà Park chính thức rời khỏi cương vị đứng đầu nước này.

Trong diễn biến liên quan, “Thái tử” Samsung Lee Jae Yong sẽ ra tòa vào ngày 9/3 tới. Đây là phiên xử đầu tiên đối với hàng loạt cáo buộc ông phải nhận liên quan đến bê bối của Tổng thống Park Geun-hye.

Đại diện Park Young Soo của Nhóm công tố viên đặc biệt tuyên bố với giới truyền thông rằng, “Chúng tôi đang chuẩn bị kỹ lưỡng, phiên tòa sắp tới đối với Phó Chủ tịch Samsung, đây sẽ là phiên tòa thế kỷ và cả thế giới sẽ dõi theo”.

Giới truyền thông cho biết, theo cơ sở dữ liệu của Tòa án Trung tâm quận Seoul, phiên tòa xét xử phó chủ tịch Samsung sẽ diễn ra ở phòng xử án với sức chứa khoảng 150 người.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần