Tòa tuyên 6 án tử hình trong đường dây mua bán gần 100kg ma túy

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 2 ngày xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên 6 án tử hình và 2 án tù chung thân đối với 8 bị cáo trong đường dây mua bán gần 100kg ma túy, do chị ruột trùm giang hồ Dung Hà cầm đầu.

Chiều 29/1, HĐXX phiên sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt 8 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh Hà, SN 1957, chị gái trùm giang hồ Dung Hà) cầm đầu.
HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm với xã hội, là nguyên nhân khiến tệ nạn ma túy gia tăng. Các bị cáo ý thức được ma túy là chất bị pháp luật cấm, nhưng vì hưởng lợi nên vẫn thực hiện hành vi phạm tội.
 Các bị cáo trong đường dây mua bán gần 100kg ma túy, do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu. Ảnh: PLO.
Trong vụ án này, bị cáo Trần Văn Cường (SN 1984, quê TP Hải Phòng) được xác định giữ vai trò chủ đạo. Các bị cáo đồng phạm: Vũ Quang Trung (SN 1960, quê Nam Định), Nguyễn Thị Huệ, Trần Văn Thình, Phạm Duy Minh và Phạm Thị Bình, Trần Thị Lệ Chi và Đồng Dương Nam.
Các bị cáo đã mua bán ma tuý số lượng cực lớn, trong đó bị cáo Chi, Bình, Thình từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, có nhân thân xấu nhưng tiếp tục tái phạm nguy hiểm.
Từ đó, HĐXX tuyên phạt tử hình đối với 6 bị cáo: Trần Văn Cường, Vũ Quang Trung, Nguyễn Thị Huệ, Trần Văn Thình, Phạm Duy Minh, Phạm Thị Bình. Đối với 2 bị cáo Trần Thị Lệ Chi (trong thời gian phạm tội, Chi sinh con nhỏ dưới 36 tháng) và Đồng Dương Nam (khi bị bắt khai báo nơi cất giấu ma túy) nên HĐXX tuyên mức án tù chung thân. Ngoài ra, các bị cáo còn bị phạt bổ sung từ 20 - 100 triệu đồng.
Riêng đối tượng cầm đầu đường dây này là Vũ Hoàng Oanh do đã bỏ trốn và đã bị truy nã, nên khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần