Bắc Bộ vẫn còn rét

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (16/2) Bắc Bộ tuy nắng đã hửng nhưng thời tiết vẫn còn rét.

Sáng nay một số nơi ở phía bắc Hà Nội (khu Ba Vì kéo sang Sóc Sơn) có chỗ mưa lắc rắc. Trưa, chiều giảm mây, hửng nắng. Hôm nay khả năng sẽ có nắng nhiều hơn hôm qua.

Nhiệt độ hôm nay từ 19-25 độ. Ban ngày ấm, đêm lạnh. Độ ẩm thấp nhất hôm nay khoảng 73%.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (16/2) Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn rét, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vài nơi, Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 16/2 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, trời rét, độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ, trời rét, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C, cao nhất từ 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng phía Nam đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ, trời rét, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần