Toàn cảnh cầu vượt 560 tỷ đồng ở Hà Nội trước ngày thông xe

Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự án cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội) với tổng mức đầu tư 560 tỷ đồng, gồm chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng và các chi phí khác được trích từ vốn ngân sách TP Hà Nội. Tổng chiều dài của cầu là 278m, rộng 16m.

Đây là cầu vượt nối đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, kết nối 3 quận: Cầu Giấy, Tây Hồ và Bắc Từ Liêm đang được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội và các nhà thầu đang tích cực hoàn thiện những phần việc cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng trước ngày 2/9 tới đây.

Dưới đây là hình ảnh công trình trước ngày thông xe do phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi nhận:

Dự án cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên là một trong những công trình trọng điểm nằm trong quy hoạch vành đai 2,5 hiện đã gần như hoàn thiện xong mọi hạng mục của công trình.

Công nhân thi công những phần việc cuối cùng trước khi thông xe.
 Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (đương vành đai 2,5) có tổng mức đầu tư khoảng 560 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách TP Hà Nội.
Công nhân thực hiện quét sơn cảnh báo trên thành cầu
Những công việc cuối cùng cũng đang được gấp rút hoàn thiện trước ngày thông xe.
Toàn cảnh cầu vượt nhìn từ trên cao.
Công trình được xây dựng có tải trọng thiết kế cấp II, dầm hộp thép, chiều cao dầm thay đổi (tại trụ cao 2,45m, tại giữa nhịp cao 1,2m), mặt cắt ngang bố trí 2 dầm hộp, tĩnh không thông xe dưới cầu 4,75m.
Trụ cầu thiết kế dạng chữ T, mố cầu thiết kế dạng chữ U. Tổng chiều dài của cầu là 278m, rộng 16m. Việc đầu tư xây dựng cầu vượt qua đường Hoàng Quốc Việt nhằm khắc phục ''nút thắt'' mặt cắt hẹp trên đường Nguyễn Văn Huyên.
 
 Công nhân kiểm tra những chi tiết đã hoàn thiện trên thành cầu vượt.
 Biển báo giao thông tại cầu vượt đã được lắp đặt.

 Toàn cảnh cây cầu nhìn từ hướng đường Nguyễn Văn Huyên.

 Một số hạng mục cây xanh, thảm cỏ đang được gấp rút hoàn thiện.
Công nhân thực hiện trồng cây xanh dưới gầm cầu chiều 26/8.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần