Tối thiểu hóa chi phí công ty mua bán nợ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Báo cáo về Triển vọng kinh tế Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 21/1 nhận định, triển khai chậm trễ và kém hiệu quả quá trình cải cách cơ cấu, kể cả giải quyết nợ xấu trong ngân hàng và các doanh nghiệp Nhà nước đang là những vật cản lớn đối với tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.

Đến nay, Việt Nam vẫn chưa có thị trường hiệu quả để mua bán nợ xấu. Hiện, Đề án Thành lập Công ty mua bán tài sản quốc gia đang trình Chính phủ. Theo TS Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế T.Ư, công ty này cần đảm bảo nguyên tắc tối thiểu hóa các chi phí cải cách; Gắn tái cơ cấu ngân hàng với những cải cách khác. Bà Victoria Kwa Kwa, Giám đốc Quốc gia WB cũng đồng tình, nếu thành lập công ty mua bán nợ, cần quan tâm đến nguồn kinh phí, nguyên tắc chuyển nhượng giá tài sản, khả năng thanh khoản và trách nhiệm giải trình hợp lý của bên vay.