Tóm gọn 2 đối tượng cướp giật điện thoại của cô gái trong đêm khuya

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Giữa đêm khuya phát hiện cô gái trẻ cầm điện thoại, 2 tên cướp đã một lần cướp hụt. Sau đó, khi quay lại thấy cô gái vẫn thản nhiên cầm điện thoại nhắn tin, 2 đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật rồi lên xe bỏ chạy.

Ngày 28/8, Chỉ huy Đội 8, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Thanh Xuân điều tra, bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản trên phố Nhân Hoà, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội).
Trước đó, vào 0 giờ đêm 14/8, tại trước cửa một hiệu thuốc ở phố Nhân Hoà, phường Nhân Chính xảy ra vụ cướp giật điện thoại. Trong vụ cướp này, bị hại là chị Nguyễn Phương L. ở phố Nguyễn Thị Định, phường Nhân Chính.
 Hai đối tượng cướp giật Minh và Hùng tại cơ quan công an.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ truy bắt nghi phạm. Đến ngày 16/8, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp trên là: Trịnh Văn Minh (SN: 1990, HKTT tại xã Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên). Đối tượng Minh có một tiền án về tội trộm cắp tài sản; Đậu Xuân Hùng (SN: 1996, HKTT xã Phú Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa).
Cơ quan điều tra thu giữ tang vật vụ án là 2 chiếc điện thoại Iphone 6, một xe máy là phương tiện gây án. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, do cần tiền ăn chơi, “đập đá”, Minh và Hùng rủ nhau đi cướp giật tài sản.
Vào khoảng 21 giờ ngay 13/8, Hùng điều khiển xe máy Honda wave đèo Minh đi lòng vòng qua các tuyến phố tìm người để tài sản hớ hênh thì ra tay cướp giật. Đến khoảng gần 24 giờ cùng ngày, hai đối tượng đi trên phố Nhân Hòa thì phát hiện chị Nguyễn Phương L. đang ngồi trên xe máy điện trước cổng chợ Nhân Chính, trên tay đang sử dụng chiếc điện thoại Iphone 6 Plus. Lúc này, Hùng điều khiển xe máy áp sát chị Linh để Minh ngồi sau giật chiếc điện thoại nhưng không được. Sau đó Hùng tiếp tục đi thẳng vào khu vực chợ Nhân Chính hướng ra Ngụy Như Kon Tum.
 Tang vật vụ án.
Đến khoảng 0 giờ ngày 14/8, hai đối tượng quay lại phố Nhân Hòa thì thấy chị Phương L. vẫn dừng xe trước cửa hàng thuốc, trên tay cầm điện thoại sử dụng. Thấy vậy, Hùng điều khiển xe ra ngã ba Vũ Trọng Phụng – Nhân Hòa thì dừng lại để Minh xuống xe đi bộ đến cướp giật chiếc điện thoại của chị Phương L. sau đó bỏ chạy về phía xe máy Hùng đợi và 2 đối tượng phóng xe biến mất. Hôm sau, Minh đem bán chiếc điện thoại trên cho một người ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm được 2 triệu đồng, hai đối tượng đi ăn chơi hết.
Tiến hành đấu tranh mở rộng vụ án, đối tượng Minh và Hùng khai nhận, vào khoảng 22 giờ ngày 13/8, 2 đối tượng đã cướp giật được một chiếc điện thoại Iphone 6S màu vàng của 2 người phụ nữ đi xe máy trên đường Lê Trọng Tấn thuộc địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội (Phòng CSHS đang xác minh tìm người bị hại). Chiếc điện thoại này Minh và Hùng đem bán được 750 nghìn đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý 2 đối tượng theo quy định của pháp luật.