Tôm kho tàu - món ăn đặc trưng của người Nam Bộ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cùng vói thịt kho tàu thì món tôm kho tàu là món đặc trưng của Nam bộ, được kho bằng nước dừa tạo nên vị ngọt, vị thơm đặc trưng của món ăn, mà người miền Nam hay gọi là " kho tàu".

Tôm kho tàu - món ăn đặc trưng của người Nam Bộ - Ảnh 1
 
Nguyên liệu

- Tôm càng sống: 500g

-  Dừa tươi: 1 trái

- Chanh, hành lá, tỏi băm

- Đường, muối, tiêu, nước mắm

- Dầu ăn, dầu điều

- Hạt nêm

1. Sơ chế

- Tôm cắt chân, bỏ vỏ, chừa đuôi, bỏ phần đầu, nặn gạch tôm để riêng, sau đó chẻ sống lưng, rút bỏ chỉ đen, rửa sạch, để ráo.

- Cho tôm vào chiên cho tôm săn lại, tôm hơi vàng gắp ra tô.

- Ướp tôm với 1 ít đầu hành lá băm, hạt nêm Aji-ngon, tiêu, đường, muối, tỏi băm và ít nước mắm.

- Gạch tôm tán mịn, cho thêm ít nước chanh, đường, dầu, tiêu, 1/2m nước mắm và 1m, vẫn để trong chén, đặt trong nồi nước trên bếp với lửa nhẹ, khuấy đều đến khi gạch tôm sền sệt, rưới đều lên tôm.

2. Kho tôm

- Cho tôm vào nồi kho cho tôm hơi săn lại. Thêm nước dừa vào, trở đều cho tôm thấm gia vị và thêm ít dầu điều cho món ăn thêm hấp dẫn.

- Kho lửa nhỏ đến khi nước hơi sánh lại là được. Thêm chút tiêu và hành lá vào rồi tắt lửa.

3. Cách dùng

- Múc tôm ra dĩa, dùng với cơm nóng.

4. Lưu ý

- Lựa tôm có càng săn chắc, vỏ sậm màu, cầm nặng tay thì sẽ có nhiều gạch.

- Chọn tôm còn sống và không có trứng để kho, thịt tôm sẽ chắc và dai hơn.

- Chiên tôm trước khi ướp để thịt tôm được ngon và dai hơn.