Tôn vinh 10 gương điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm quận Bắc Từ Liêm

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm nay là năm đầu tiên quận Bắc Từ Liêm tổ chức bình chọn, tuyên dương 10 gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng chống tội phạm.

Ngày 17/8, quận Bắc Từ Liêm tổ chức tuyên dương 10 gương điển hình tiên tiến (ĐHTT) trong phong trào phòng chống tội phạm (PCTP) năm 2019. Tới dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cùng lãnh đạo Bộ Công an trao thưởng cho 10 gương ĐHTT.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết, thời gian qua, quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo Công an quận triển khai hơn 2.000 thư mời toàn dân tham gia tố giác tội phạm, thiết lập 14 hệ thống đường dây nóng của Công an quận và phường, rà soát củng cố trên 5.500 biển cảnh báo phòng ngừa tội phạm, củng cố hệ thống hòm thư tố giác tội phạm. Triển khai thí điểm kênh tương tác thông tin giữa lực lượng Công an với quần chúng Nhân dân thông qua việc thiết lập các nhóm facebook, zalo; tổ chức hội thi tuyên truyền (PCTP) ma túy bằng hình thức sân khấu hóa cho 13 phường. Mở 52 buổi tuyên truyền, huấn luyện PCCC cho 2.000 người tham dự; hướng dẫn trực tiếp 300 cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận thực tập phương án chữa cháy, góp phần phòng ngừa, hạn chế cháy nổ, giảm thiệt hại về người và tài sản của người dân.

 Các gương điển hình giao lưu tại lê tuyên dương.

Công tác xây dựng thế trận an ninh liên hoàn, trong từng tổ dân phố, cụm dân cư, từng cơ quan DN đã được thực hiện hiệu quả tốt. Nhiều mô hình hoạt động thiết thực linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của quận như: Khu chung cư, tổ dân phố, cơ quan, trường học an toàn về an ninh trật tự; tuyến phố tự quản về an ninh trật tự; tự quản nhà thuê trọ; nhóm, ngõ tự quản... Cấc mô hình, chuyên đề phù hợp đối tượng, lứa tuổi được triển khai trong các nhà trường, đoàn thanh niên: Đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường và tuyên truyền Luật lệ an toàn giao thông... hay các mô hình cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư đã thực sự phát huy tác dụng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 434 đơn thư, tin báo tố giác tội phạm, giúp điều tra xác minh làm rộ 246 vụ việc. Trong đó, ra quyết định khởi tố 161vụ - 217 đối tượng và tham gia phối hợp đấu tranh, truy bắt 28 đối tượng truy nã….

 

Thông qua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã xuất hiện nhiều quần chúng không sợ nguy hiểm dũng cảm tham gia bắt tội phạm. Nhiều tấm gương tận tình cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi cải tạo tiến bộ, sống hoàn lương, hòa nhập với cộng đồng. Nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự được Nhân dân tìm cách hóa giải, không để xảy ra điểm nóng, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong PCTP được khen thưởng.

Năm nay là năm đầu tiên quận Bắc Từ Liêm tổ chức bình chọn, tuyên dương 10 gương ĐHTT trong phong trào PCTP. Đây là 10 cá nhân có thành tích thực sự xuất sắc, tiêu biểu, mưu trí, dũng cảm, không ngại khó khăn, nguy hiểm phối hợp, giúp đỡ tích cực cho lực lượng Công an trong công tác đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn quận.

10 gương điển hình tiến tiến trong phong trào phòng chông tội phạm năm 2019 của quận Bắc Từ Liêm:

1. Đồng chí Trần Văn Lục, Tổ viên tổ BVDP số 14, phường Phúc Diễn

2.Đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Công an phường Đức Thắng.

3. Đồng chí Nguyễn Kế Hiền, Phó Trưởng Ban BVDP phường Liên Mạc.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cổ Nhuế 2.

5. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Nhân viên bảo vệ Trường THPT Thượng Cát, phường Thượng Cát

6.       Anh Nguyễn Ngọc Khánh, công dân TDP Xuân Lộc 1, phường Xuân Đỉnh.

7. Anh Phạm Quang Khánh, Công dân TDP Ngọa Long 2, phường Minh Khai.

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Tổ trưởng Tổ BVDP Thượng 2, phường Tây Tựu

9. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàn, Bí thư chi bộ, tổ trưởng TDP 12, phường Phú Diễn

10.Thầy Đoàn Minh Châu, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phúc Diễn