Đưa quan hệ Việt - Trung phát triển lành mạnh, ổn định

Lan Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chuyến đi nhằm tiếp tục đưa quan hệ Việt - Trung phát triển lành mạnh, ổn định vì lợi ích của nhân dân 2 nước, vì hòa bình, thịnh vượng của khu vực và thế giới.

 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình vào năm 2015.
Ngày 12/1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch CHND Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú trọng đã bắt đầu chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa vào ngày hôm nay.
Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam và diễn ra trước thềm kỷ niệm 67 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Tham gia đoàn cùng Tổng bí thư có Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Công an Tô Lâm...

Chuyến đi nhằm tiếp tục đưa quan hệ Việt - Trung phát triển lành mạnh, ổn định vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí đầu năm 2017, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, chuyến thăm này của Tổng bí thư sẽ mở ra một năm có nhiều cuộc viếng thăm lẫn nhau giữa lãnh đạo 2 nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần