Tổng cục TDTT ký kết hợp tác đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao với Công đoàn viên chức Việt Nam

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 26/3, Tổng cục Thể dục thể thao và Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp về việc đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động giai đoạn 2019 -2023.

Được biết, Chương trình ký kết về việc đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động giai đoạn 2019 -2023 nhằm mục đích phát huy vai trò sang tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện có hiệu quả chủ trương, đừng lối của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh hoạt động và phát triển phong trào thể dục, thể thao nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần, góp phàn xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và văn hóa công sở. Ngoài ra, nhằm phát huy nguồn lực, tiềm năng hiện của của các cơ quan, đơn vị  để phối hợp tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao trong từng năm và cả giai đoạn 2019-2023, đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao của cán bộ, đoàn viên các cấp Công đoàn viên chức Việt Nam.
 Lễ ký kết giữa Tổng cục Thể dục thể thao và Công đoàn viên chức Việt Nam
Phát biểu tại buổi ký kết, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Lê Khánh Hải cho biết, qua 5 năm triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2014-2018 đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận, góp phần vào sự phát triển của thể thao cả nước nói chung , tại các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn viên chức Việt Nam nói riêng.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ của giai đoạn mới, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đề nghị Tổng cục Thể dục thể thao và Công đoàn viên chức Việt Nam  tập trung chỉ đạo, triển khai 3 nhiệm vụ:
Thứ nhất, cần tiếp tục tuyền truyền, phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thể thao, thể dục trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động; chỉ đạo công đoàn các cấp thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vic đại”, khuyến khích mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lao động thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe, nâng cao hiệu quả công việc và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Thứ 2 là đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ thể dục thể thao cho cán bộ làm văn hóa, thể thao trong công đoàn các cấp. Thứ 3 là tăng cường tổ chức các hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao trong cán bộ, công chức viên chức lao động; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa đối với các hoạt động thể dục thể thao; Phát triển hệ thống câu lạc bộ trong các cơ quan, đơn vị.
 Bộ VHTT&DL tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể tại buổi kí kết
Cũng tại buổi lễ ký kết, Bộ VHTT&DL cũng đã rao tặng bằng khen cho 16 cá nhân, tập thể dã có thành tích trong việc phải phát triển thể thao phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần