Tổng giám đốc EVN làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Đặng Hoàng An, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Hôm nay 15/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương.
 Tân Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An
Được biết, ông Đặng Hoàng An sinh năm 1965, là kỹ sư chuyên ngành năng lượng điện, thạc sĩ về hệ thống điện, quê quán tại Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.
Ông An là người gắn bó nhiều năm với ngành điện, từng kinh qua các vị trí công tác: Phó giám đốc Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, trưởng ban kỹ thuật lưới điện, phó giám đốc Công ty truyền tải điện I, trưởng ban kế hoạch EVN, Phó Tổng GĐ rồi Tổng Giám đốc EVN.
Thời gian công tác trong ngành điện, từ năm 1990 đến tháng 10/1991, ông An là cán bộ Viện Quy hoạch và Thiết kế công nghiệp, Bộ NN&PTNT. Từ tháng 11/1991 đến tháng 01/1993, ông An là cán bộ Viện Quản lý Khoa học, Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường.
Ông An chính thức tham gia vào ngành điện từ năm 1995 khi làm việc tại Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia. Từ tháng 8/2008 đến tháng 6/2015, ông An làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sau đó được bổ nhiệm là Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc EVN vào tháng 7/2015.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần