Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của ngành

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/1, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
Chất lượng thực hiện chuyên môn được nâng cao
Trình bày báo cáo tổng kết, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Phan Chu Đức cho biết, năm 2018, ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP đã tập trung thực hiện khối lượng công việc lớn và có nhiều nội dung mới, tính chất phức tạp. Tuy nhiên, ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP đã hoàn thành các nhiệm vụ công tác trọng tâm với chất lượng tốt và không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Theo đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP đã mạnh dạn tham mưu, đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ theo hướng đổi mới như: Công tác đánh giá cán bộ, công chức, người lao động hàng tháng; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện thí điểm nhất thể hóa mô hình tổ chức và chức danh cán bộ có nhiệm vụ tương đồng; đổi mới phương thức tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở; xây dựng, phát triển và củng cố cơ sở đảng yếu kém; xây dựng thí điểm mô hình chính quyền đô thị... Bước đầu đã đạt được những kết quả tốt và tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP trong thời gian tới.
Cụ thể, đã tham mưu trong thực hiện sáp nhập, chuyển giao 7 tổ chức đảng (giảm từ 59 xuồng 52 đảng bộ trực thuộc Thành ủy); kiện toàn, sắp xếp 102 Ban Chỉ đạo thuộc UBND TP còn 28 Ban Chỉ đạo (giảm 74 ban). Tổ chức tốt lớp cán bộ quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ TP cho 145 đồng chí. Tính đến 30/11/2018, đã có 65/75 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) được củng cố (đạt 86,7%), đã giải quyết xong 24 vụ việc phức tạp cần lãnh đạo chỉ đạo giải quyết. Trong năm, đã thành lập được 2 đảng bộ khối DN, phát triển 152/131 tổ chức đảng. Tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 183 đồng chí; thẩm định, xét duyệt, tham mưu cử 302 cán bộ đi học lớp cao cấp lý luận chính trị, 180 cán bộ đi học lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị; tham mưu giải quyết tinh giản biên chế 11 trường hợp. Năm 2018, Đảng bộ TP kết nạp được 12.915 đảng viên mới (đạt tỷ lệ 107,6% so với kế hoạch)…
Tham mưu để thực hiện tốt công tác cán bộ
Biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của các cấp ủy và ngành tổ chức xây dựng Đảng TP trong năm 2018, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng chỉ rõ công tác tổ chức xây dựng Đảng nói chung, ngành tổ chức Đảng của TP nói riêng vẫn còn một số hạn chế như: Vẫn còn TCCSĐ yếu kém cần củng cố; vẫn còn tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý vi phạm các quy định của Đảng...
 Toàn cảnh Hội nghị.
Nhấn mạnh năm 2019 là năm có ý nghĩa quyết định, năm tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020; năm Thành ủy tiếp tục lựa chọn chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Bí thư Thành ủy đề nghị: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thủ đô chủ động tham mưu triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ TP, Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch và chuẩn bị một bước nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2025.
“Đặc biệt quan tâm bố trí cán bộ tại những địa phương, cơ quan, đơn vị có nhiều đồng chí cán bộ chủ chốt nghỉ hưu, không đủ điều kiện tái cử cấp ủy, HĐND, UBND các cấp và những nơi có những khó khăn, phức tạp, cần tăng cường cán bộ. Thực hiện đúng các quy trình, quy định công tác cán bộ và chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ” - Bí thư Thành ủy lưu ý.
Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu, ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP phải tham mưu thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến vững chắc và gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; nội dung Hội nghị T.Ư 6, 7, 8 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả và gắn kết chặt chẽ với nội dung chủ đề năm công tác của TP.
Bên cạnh đó, tham mưu rà soát, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình số 01 của Thành ủy (khoá XVI) và tập trung vào những nhiệm vụ còn nhiều khó khăn như: Việc đổi mới sinh hoạt đảng; phát triển đi đôi với nâng cao chất lượng đảng viên theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư; không vì chạy theo số lượng mà ảnh hưởng đến chất lượng đảng viên.
Ngoài ra, tiếp tục đổi mới và tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ từ TP đến cơ sở. Trong đó, Ban Tổ chức Thành ủy, ban tổ chức các cấp ủy phải xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành có bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm và có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi. Thường xuyên nắm chắc tình hình cán bộ; đi đầu, chủ động trong việc phát hiện, giới thiệu cho Ban thường vụ cấp ủy những cán bộ đáp ứng đủ tiêu chuẩn, nhất về tiêu chuẩn chính trị như hiện nay.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân Chương Lao động hạng Ba cho nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thị Minh Hạnh. Ban Tổ chức T.Ư tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho 31 cán bộ Ngành tổ chức xây dựng Đảng TP. Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. UBND TP tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho 6 tập thể…