Tổng kết và trao thưởng Giải chạy báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 năm 2019

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 15/10, Lễ tổng kết, trao thưởng Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 đã được tổ chức tại trụ sở Báo Hànộimới.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng trao Bằng khen cho các các nhân, tập thể.
Theo đó, cuộc thi chung kết giải vào ngày 29/9 được tổ chức tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận với sự tham dự của gần 1.500 vận động viên thuộc 82 đơn vị, bao gồm hơn 360 vận động viên người nước ngoài, hơn 160 vận động viên đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành, ngành, cùng gần 1.000 vận động viên tiêu biểu được tuyển chọn từ hơn 400.000 người tham gia các cuộc chạy ở cấp cơ sở, quận, huyện, thị xã, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề... trên địa bàn TP Hà Nội...
Phát biểu tổng kết giải, Phó Tổng Biên tập báo Hànộimới Lê Hoàng Anh cho biết, đây là mùa giải thành công nhất từ trước đến nay về số lượng người tham gia, ghi nhận mốc son đặc biệt: Lần đầu tiên trong tổng số 46 kỳ giải liên tiếp, số người chạy kiểm tra đạt tiêu chuẩn phổ thông vượt con số 400.000 người, góp phần tiếp tục khẳng định sức sống, uy tín, thương hiệu của một trong những giải giàu truyền thống nhất, có lực lượng tham gia hùng hậu nhất của làng điền kinh Việt Nam.
“Đặc biệt, kỳ giải này diễn ra trong không khí Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đang ra sức thi đua chào đón kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; đồng thời, đánh dấu mốc son tròn 20 năm Giải chạy báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình góp phần lan tỏa giá trị thương hiệu: Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình - danh hiệu do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận, góp phần quảng bá về Thủ đô nghìn năm văn hiến, về một Hà Nội xanh - sạch - đẹp, với những con người sống tích cực, yêu thể thao và hòa bình” - ông Lê Hoàng Anh nhấn mạnh.
Được biết, tại vòng chung kết năm nay, bên cạnh sự lên ngôi của các vận động viên hàng đầu quốc gia quen thuộc ở nội dung cá nhân chạy nâng cao, bất ngờ lớn nhất là dàn vận động viên trẻ đầy triển vọng và tiềm năng của đội tuyển điền kinh Hà Nội dù tham gia chủ yếu bằng lực lượng trẻ của cự ly trung bình (chạy 800m, chạy 1.500m) nhưng đã xuất sắc giành vị trí Nhất toàn đoàn ở nội dung chạy nâng cao dành cho Khối Mở rộng (chạy cự ly 5.250m nữ và 8.750m nam)”.
 
Tại lễ tổng kết và trao thưởng, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân thi đấu đạt thành tích cao tại kỳ giải 2019. Ngoài các giải thưởng cá nhân của tất cả các nội dung, các giải thưởng đồng đội, toàn đoàn của nội dung chạy nâng cao dành cho Khối Mở rộng đã được trao ngay tại Cuộc thi chung kết ngày 29/9, Ban Tổ chức đã tiến hành trao thưởng các nội dung còn lại, bao gồm:
Các giải đồng đội: Nữ Trung học cơ sở (THCS): Nhất - Gia Lâm, Nhì - Ba Đình, Ba - Phú Xuyên; Nam THCS: Nhất - Gia Lâm, Nhì - Long Biên, Ba - Thanh Trì; Nữ THPT: Nhất - Gia Lâm, Nhì - Đan Phượng, Ba - Thạch Thất; Nam THPT: Nhất - Thanh Trì, Nhì - Gia Lâm, Ba - Nam Từ Liêm; Nữ lao động sản xuất và lực lượng vũ trang: Nhất - Gia Lâm, Nhì - Ba Vì, Ba - Hai Bà Trưng; Nam lao động sản xuất và lực lượng vũ trang: Nhất - Tây Hồ, Nhì - Thanh Trì, Ba - Sơn Tây; Nữ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề: Nhất - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nhì - Học viện Quân y, Ba - Học viện An ninh nhân dân; Nam đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề: Nhất - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nhì - Học viện An ninh nhân dân, Ba - Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.
Giải toàn đoàn: Khối Quận, huyện, thị xã: Nhất - Gia Lâm, Nhì - Thanh Trì, Ba - Nam Từ Liêm. Khối đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề: Nhất - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nhì - Học viện Quân y, Ba - Học viện An ninh nhân dân.
Ngoài ra, BTC cũng đã tặng Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho 16 tập thể và 6 cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho Giải. Cùng với đó, Sở VH&TT Hà Nội cũng đã tặng cờ, khen thưởng 30 quận, huyện, thị xã và 179 đơn vị cơ sở đã tham gia hưởng ứng và tổ chức tốt Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019.