Hàn Quốc hối thúc hiện thực hóa việc tham dự Thế vận hội của Triều Tiên

Nguyễn Phương (Theo Yonhap, Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Moon Jae-in yêu cầu Bộ Thống nhất và Bộ Văn hóa Thể thao nhanh chóng tìm biện pháp để giúp Triều Tiên tham gia kỳ Thế vận hội Mùa đông 2018 tại Pyeongchang, Hàn Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 2/1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in yêu cầu Bộ Thống nhất và Bộ Văn hóa Thể thao gấp rút tìm biện pháp để khôi phục đối thoại hai miền, đồng thời giúp Triều Tiên tham gia kỳ Thế vận hội Mùa đông 2018 tại Pyeongchang, Hàn Quốc.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 2/1.
Tổng thống Moon cũng nhấn mạnh việc cải thiện quan hệ liên Triều gắn chặt với vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Ông cũng kêu gọi các nước đồng minh và cộng đồng quốc tế hợp tác để cùng Hàn Quốc giải quyết cùng lúc cả hai vấn đề trên.
Nếu diễn ra, đối thoại giữa chính phủ hai nước sẽ lần đầu tiên được tổ chức sau hơn 2 năm gián đoạn. Lần cuối cùng đối thoại cấp chính phủ là vào tháng 12/2015.
Hồi tháng 7/2017, Tổng thống Hàn Quốc sau khi nhậm chức đã đề xuất đối thoại, tuy nhiên phía Bình Nhưỡng không phản hồi.
Các phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ Hàn Quốc.
Trước đó, ngày 1/1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có bài phát biểu đầu năm, cho biết Bình Nhưỡng có thể sẽ cử các vận động viên tới Thế vận hội Mùa đông do Hàn Quốc làm chủ nhà.
Đây là lần đầu tiên Triều Tiên công bố chính thức về việc sẵn sàng tham gia Thế vận hội Mùa đông tại Pyeongchang, Hàn Quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 25/2 tới.
“Về quan hệ Nam - Bắc, chúng ta nên hạ nhiệt căng thẳng quân sự để tạo ra môi trường hòa bình”, ông Kim tuyên bố.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters
Tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim nhanh chóng nhận được sự hoan nghênh của phía Hàn Quốc. Đây được ví như “món quà năm mới”, "một cành oliu" cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
Phía Hàn Quốc tuyên bố nước này hoan nghênh đề nghị của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cử phái đoàn tới Thế vận hội Mùa Đông 2018 tổ chức tại Pyeongchang và sẵn sàng tiến hành đàm phán với Hàn Quốc nhằm cải thiện quan hệ.
Đại diện Nhà Xanh Park Soo-hyun nhấn mạnh: "Chúng tôi rất trân trọng đề nghị của ông Kim về việc gửi đại diện tham gia Thế Vận Hội và mở lại các cuộc đàm phán. Đây là dấu hiệu cải thiện tích cực cho mối quan hệ liên Triều".
Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Park Su-hyun nói rằng Hàn Quốc hi vọng 2 miền Triều Tiên sẽ ngồi lại để đối thoại và tìm giải pháp hòa bình.