Tổng thống Iran: Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran là “bất hợp pháp”

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng việc Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran là "bất hợp pháp" và việc duy trì thỏa thuận phụ thuộc vào các cường quốc châu Âu.

Trên trang web chính thức của mình, Tổng thống Iran Rouhani nêu rõ: "Iran không bao giờ muốn gây căng thẳng trong khu vực và không muốn có bất kỳ phiền nhiễu gì trên những vùng biển toàn cầu song sẽ không dễ dàng từ bỏ những quyền xuất khẩu dầu mỏ."
Ngày 31/7, phát biểu trong cuộc họp với Đại sứ Anh tại Tehran Rob Macaire, Tổng thống Rouhani cho biết: “Sau khi Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran, hiện quả bóng đang ở phía sân của các cường quốc châu Âu.
 Tổng thống Iran Hassan Rouhani.
Cùng ngày, cố vấn cấp cao của Tổng thống Rouhani, ông Hamid Aboutalebi  tuyên bố nếu Tổng thống Mỹ muốn đàm phán với Iran, phía Washington cần phải tái tham gia Thỏa thuận hạt nhân mà Tehran ký với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức)  từ năm 2015
“Sự tôn trọng các quyền quốc gia của Iran, giảm hành động khiêu khích và quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân Iran là các bước mở đường cho đối thoại giữa Iran và Mỹ”, ông Hamid Aboutalebi viết tweet ngày 31/7.
Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi ngày 30/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani mà không cần điều kiện tiên quyết và có thể gặp bất kỳ lúc nào để cải thiện quan hệ song phương.
Chưa có Tổng thống Mỹ nào gặp nhà lãnh đạo của Iran kể từ khi Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran một năm sau khi xảy ra cuộc Cách mạng Hồi giáo vào năm 1979. Năm 2013, Tổng thống Barack Obama đã "phá băng" trong quan hệ hai nước khi có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hassan Rouhani. 
Chưa có Tổng thống Mỹ nào gặp nhà lãnh đạo của Iran kể từ khi Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran một năm sau khi xảy ra cuộc Cách mạng Hồi giáo vào năm 1979. Năm 2013, Tổng thống Barack Obama đã "phá băng" trong quan hệ hai nước khi có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hassan Rouhani. 
Đề xuất này được xem là một động thái thay đối của Tổng thống Mỹ sau hàng loạt các tuyên bố cứng rắn đối với Tehran.
Hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ đã phản ứng giận dữ sau khi ông Rouhani cảnh báo Mỹ sẽ gánh chịu hậu quả nếu xung đột với Iran.
Ngày 22/7, trên trang Twitter, Tổng thống Trump đã cảnh báo Iran không được đe dọa Mỹ, bằng không sẽ phải hứng chịu các hậu quả chưa từng có. Ngay lập tức, Tổng thống Iran Rouhani đã đáp trả bằng tuyên bố rằng các chính sách thù địch của Mỹ có thể sẽ dẫn tới các cuộc chiến tranh”.
Quan hệ giữa Mỹ và Iran leo thang căng thẳng kể từ khi Tổng thống Trump thông báo Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 và Washington dự định áp đặt các biện pháp trừng phạt và gây sức ép đối với Tehran.
Động thái của Mỹ đã  khiến cho Trung Quốc, Nga và các cường quốc châu Âu liên tục chỉ trích.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần