Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng thống Iran Rouhani bất ngờ ra điều kiện để đối thoại trực tiếp với Mỹ

Kinhtedothi - Iran sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu Washington dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Tehran và quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015.
Tuyên bố trên được Tổng thống Iran Hassan Rouhani đưa ra trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 14/7.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định họ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Iran về một thỏa thuận sâu rộng hơn về các vấn đề hạt nhân và an ninh.
 Tổng thống Iran nêu điều kiện để đàm phán với Mỹ.
Tuy nhiên, Iran tuyên bố sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đối thoại trực tiếp nào với Mỹ trừ khi Washington dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với ngành dầu mỏ của Tehran để nước này tiếp tục xuất khẩu dầu thô như thời điểm trước khi Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân với các cường quốc thế giới hồi tháng 5/2018.
“Chúng tôi luôn tin tưởng vào các cuộc đàm phán với Mỹ nếu họ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chấm dứt việc gây áp lực kinh tế và quay trở lại thỏa thuận hạt nhân, chúng tôi sẵn sàng đàm phán với Mỹ hôm nay, ngay bây giờ và tại bất cứ địa điểm nào” Tổng thống Rouhani tuyên bố hôm 14/7.
 Các cuộc đối đầu giữa Washington và Tehran đã leo thang, đỉnh điểm là kế hoạch bị hủy bỏ cho các cuộc không kích của Hoa Kỳ vào Iran vào tháng trước sau khi Tehran hạ máy bay không người lái của Hoa Kỳ. Trump đã ngừng cuộc không kích trả đũa của Hoa Kỳ vào phút cuối.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo lên một nấc thang mới sau khi phía Tehran bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ hôm 20/6. Iran cáo buộc chiếc UAV xâm phạm không phận nhưng Mỹ khẳng định vị trí nó bị bắn hạ cách bờ biển Iran 34km và thuộc không phận quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn kế hoạch tấn công trả đũa nhưng rút lại vào phút chót.
Trong tuần qua, có hai quyết định cho thấy chính quyền Mỹ có thể đang muốn làm dịu căng thẳng với Iran.
Các quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters hôm 11/7 rằng Washington đã quyết định không áp lệnh trừng phạt đối với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif mặc dù Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin hôm 24/6 tuyên bố ông sẽ bị đưa vào danh sách đen.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 14/7 cho biết đã đồng cấp thị thực cho Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đến TP New York để tham gia các sự kiện của Liên Hợp quốc (LHQ). Tuy nhiên, ông Pompeo nhấn mạnh sự đi lại của ông Zarif sẽ bị hạn chế đáng kể. Ông Zarif và phái đoàn của mình sẽ chỉ phép đi lại giữa trụ sở LHQ và phái bộ Iran, nơi ở của đại sứ Iran tại LHQ ở gần đó./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng phải “kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện và đột phá”

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng phải “kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện và đột phá”

11 Dec, 04:26 PM

Sáng 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng

Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng

11 Dec, 03:15 PM

Sáng 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì Hội nghị.

Thúc đẩy tái thiết quan hệ đối tác nhân đạo trong kỷ nguyên mới

Thúc đẩy tái thiết quan hệ đối tác nhân đạo trong kỷ nguyên mới

11 Dec, 10:35 AM

Kinhtedothi - Tại Bangkok (Thái Lan), ngày 9/12, phiên thảo luận “Xem xét lại các quan hệ đối tác nhân đạo trong kỷ nguyên tái thiết nhân đạo”, diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Đối tác Nhân đạo Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2025 (RHPW 2025), đã trở thành tâm điểm của sự kiện, thu hút sự quan tâm lớn của các đại biểu đến từ chính phủ, học thuật, khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ