Tổng thống Iraq: "Mỹ chưa hề xin phép đặt quân tại Iraq để trông chừng Iran"

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyên bố của Tổng thống Iran đi ngược lại quan điểm ông Trump đưa ra trong bài phỏng vấn với CBS trước đó.

Tổng thống Iraq Barham Salih hôm 4/2 khẳng định, Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa từng mở lời xin phép nước này về việc cho quân đội đóng quân tại Iraq nhằm “trông chừng Iran”.

 Tổng thống Iraq Barham Salih.

Trao đổi tại một diễn đàn ở Baghdad, ông Salih trả lời câu hỏi về bình luận của ông Trump trong bài phỏng vấn với CBS gần đây về khả năng yêu cầu quân đội Mỹ đóng quân ở Iraq để “trông chừng” Iran.

Hiện, việc một số quân đội Mỹ đang đóng tại Iraq là một phần thuộc thỏa thuận giữa hai quốc gia với một đặc phái đoàn nhằm liên kết chống khủng bố, ông Salih cho biết.