Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng điện đàm với ông Kim Jong-un

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát biểu trong một buổi họp báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu rõ, vào thời điểm thích hợp, Mỹ sẽ tham gia đối thoại với Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng các cuộc đối thoại hiếm hoi giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ "vượt ra ngoài vấn đề Thế vận hội Olympic."
 Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trả lời các câu hỏi của phóng viên trong một buổi họp báo tại Trại David (khu nghỉ dưỡng của các tổng thống Mỹ), Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh: "Tôi hy vọng các cuộc đối thoại hiếm hoi giữa Hàn Quốc và Triều Tiên dự kiến vào tuần tới sẽ có kết quả tích cực, sau khi Washington và Seoul nhất trí hoãn tập trận. Tôi sẵn sàng điện đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng không phải không có điều kiện".
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, các cuộc đối thoại này có thể dẫn tới việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt và một đột phá ngoại giao, kết quả của việc ông liên tục gây sức ép đối với Triều Tiên.
Người đứng đầu Nhà Trắng cũng hy vọng nếu các cuộc đàm phán này đạt được điều gì đó thì sẽ có ích cho toàn nhân loại và thế giới.
Bình Nhưỡng và Seoul đang lên kế hoạch tổ chức cuộc đối thoại chính thức đầu tiên sau hơn hai năm, nhằm thảo luận về sự tham gia của Triều Tiên trong Thế vận hội mùa Đông Pyongchang sắp diễn ra tại Hàn Quốc.
Cuộc đối thoại sẽ diễn ra ở làng đình chiến Panmunjom, tại khu vực do Hàn Quốc kiểm soát.
Các tuyên bố mới nhất của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau dòng thông điệp trên Twitter gây xôn xao, nói rằng ông có nút bấm hạt nhân "to hơn" nút bấm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần