Tổng thống Mỹ tiếp tục thay thế Cố vấn an ninh quốc gia

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quyết định thay thế cố vấn an ninh quốc gia H.R McMaster, nối tiếp chuỗi quan chức nội các đã bị sa thải dưới thời ông Trump.

Ông McMaster là cố vấn an ninh quốc gia thứ hai dưới thời Tổng thống Trump, kế nhiệm Michael Flynn, người từ chức một năm trước vì đã không báo cáo về cuộc gặp với Đại sứ Nga tại Mỹ. 
 Ông McMaster - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ.
Tổng thống Mỹ phàn nàn rằng ông McMaster quá cứng nhắc. Hiện nay, Tổng thống Trump đang cân nhắc một số cá nhân thay thế, trong đó có Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc John Bolton và Keith Kellogg – chánh văn phòng Hội đồng An ninh quốc gia.
Trước đó, hôm thứ Ba (13/3) tuần này, ông Trump đã sa thải Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson và báo hiệu việc thay thế nhân sự ở cấp cao nhất của chính quyền vẫn chưa kết thúc.
“Chúng ta đang rất gần đạt được một nội các mà tôi muốn”, ông Trump nói với các phóng viên sau khi Ngoại trưởng Tillerson bị sa thải.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần