Tổng thống Mỹ xem xét tăng thuế nhiên liệu

Lan Hương (Theo Bloomberg)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đang xem xét khả năng tăng thuế nhiên liệu nhằm giúp tăng ngân sách cho các dự án cơ sở hạ tầng.

Ngày 1/5, trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với hãng tin Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông để ngỏ khả năng tăng thuế nhiên liệu nhằm giúp tăng nguồn ngân sách cấp cho các dự án cơ sở hạ tầng.
 Ông Trump xem xét việc tăng thuế nhiên liệu.
Ông Trump khẳng định, việc đưa ra một gói ngân sách phát triển cơ sở hạ tầng trị giá 1000 tỷ USD là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông. 

Nhà lãnh đạo này khẳng định ông chắc chắn sẽ tính tới việc tăng thuế nhiên liệu nếu điều này mang lại thêm tiền cho các công trình cơ sở hạ tầng.

Lần gần nhất Mỹ quyết định tăng thuế liên bang với nhiên liệu là vào năm 1993. Về cơ bản, các nghị sỹ của cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa đều phản đối chủ trương này.
Trước đó, hôm 26/4, ông Trump đã đưa ra một kế hoạch cải cách thuế, cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa xuống còn 15% so với 35% hiện tại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần