Tổng thống Nga chỉ đạo lập dự án xây cầu dài nhất thế giới tại đảo Sakhalin

Nguyễn Phương (Theo RT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa yêu cầu Chính phủ lập kế hoạch xây dựng một cây cầu nối liền đảo Sakhalin ở vùng Viễn Đông với phần đất liền của nước này.

Tổng thống Nga chỉ đạo lập dự án xây cầu dài nhất thế giới tại đảo Sakhalin.
“Ý định xây dựng cây cầu giữa đảo Sakhalin nối với vùng đất liền của Nga đã được thảo luận trong nhiều thập niên gần đây. Điều này cũng từng là mơ ước của những người dân sinh sống tại hòn đảo này”, Tổng thống Putin phát biểu trong cuộc họp với thống đốc vùng Sakhalin Oleg Kozhemyako và cho biết, ông đã chỉ đạo chính phủ lập kế hoạch về dự án này.
Sakhalin là vùng duy nhất ở Nga chưa được kết nối bằng đường bộ với đất liền. Trong khi, bán đảo Crimea mới đây đã được nối liền với Nga nhờ cây cầu vượt biển dài nhất châu Âu vừa khánh thành hồi tháng 5.
Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh điều này sẽ giúp cuộc sống của người dân trên đảo dễ dàng hơn. “Các bạn có thể đến và đi bất cứ thời điểm nào trong năm, với mọi điều kiện thời tiết”, ông Putin nói thêm.
Sakhalin là vùng lãnh thổ duy nhất của Nga không có bất cứ kết nối nào với đất liền.
Việc xây dựng cây cầu đến Sakhalin được cho là khó khăn và đắt đỏ hơn nhiều so với cầu nối Crimea do đây sẽ là cây cầu dài tới 580 km với cả đường tàu hỏa và đường bộ, cùng nhiều cơ sở hạ tầng khác. Nó sẽ bao gồm 3 đường cầu chính và 10 nhánh cầu phụ, cùng chi phí ước tính hàng tỷ USD.
Bán đảo Crimea mới đây đã được nối liền với Nga nhờ cây cầu vượt biển dài nhất châu Âu vừa khánh thành hồi tháng 5.
Dân số tại đảo Sakhalin đã giảm đi 30%, đạt khoảng 500.000 người trong gần 25 năm qua do sự thiếu kết nối với vùng đất liền của Nga.
Sakhalin là một hòn đảo lớn ở phía bắc Thái Bình Dương, là hòn đảo lớn nhất của Liên bang Nga dài 948 km và diện tích đạt 72.492km2. Về mặt hành chính, đảo là một phần của tỉnh Sakhalin.
Ngoài cây cầu này, Nga còn có ý định phối hợp cùng Nhật Bản xây cầu nối liền đảo Sakhalin với đảo Hokkaido ở phía nam của nước này nhằm tăng cường sự lưu thông giữa 2 quốc gia.