Không tin cảnh sát, Tổng thống Philippines huy động quân đội tham gia chống ma túy

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 2/2 khẳng định sẽ ra một sắc lệnh yêu cầu quân đội hỗ trợ cuộc chiến chống ma túy.

Tổng thống Duterte khẳng định không cần có thêm quyền lực, ông vẫn quyết tâm điều động lực lượng Quân sự Vũ trang Philippines (AFP) tham gia cuộc chiến chống ma túy bởi không còn tin tưởng các cơ quan thi hành pháp luật.
zKhông tin cảnh sát, Tổng thống Philippines huy động quân đội tham gia chống ma túy - Ảnh 1
 Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte
Việc lực lượng cảnh sát Philippines dính líu tới bê bối tham nhũng đã khiến chính quyền tạm ngừng chiến dịch chống ma túy từ hôm 30/1.
“Ma túy là một vấn nạn gây đe dọa tới an ninh quốc gia, do đó, quân đội Philippines sẽ tham gia với vai trò lãnh đạo. Chiến dịch chống tội phạm ma túy sẽ được tiếp tục, để trấn áp thêm các đối tượng liên quan”, ông Duterte tuyên bố mạnh mẽ.
Chiến dịch chống tội phạm ma túy do Tổng thống Philippines Duterte phát động đã gây ra nhiều tranh cãi trên trường quốc tế, do lực lượng trấn áp được trao quyền hạ sát các nghi can mà không qua xét xử.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần