Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng thống Putin: Ukraine đặt điều kiện không chấp nhận được để vận chuyển khí đốt Nga

Kinhtedothi - Tổng thống Nga lưu ý rằng ông hy vọng rằng các điều kiện về hợp đồng vận chuyển khí đốt sẽ thay đổi thông qua các cuộc đàm phán.
“Nga sẵn sàng duy trì hợp đồng trung chuyển khí đốt qua Ukraine, mặc dù phía Kiev vẫn đưa ra những điều kiện không thể chấp nhận được cho Nga” -Tổng thống Vladimir Putin nói trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic hôm 4/12.
Nói về khả năng có thể chấm dứt việc quá cảnh khí đốt từ Nga qua Ukraine đến châu Âu từ 1/1/2020, do hết hạn hợp đồng trung chuyển khí giữa Gazprom và Naftogaz, Tổng thống Putin nhấn mạnh:"Tôi tái khẳng định rằng chúng tôi sẵn sàng tiếp tục duy trì quá cảnh khí đốt qua Ukraine, chúng tôi hiện đang đàm phán điều này ở Vienna, đây không phải là bí mật. Tuy nhiên, các điều kiện có thể mà các công ty vận chuyển của Ukraine đưa ra những điều kiện không thể chấp nhận về mặt kinh tế đối với chúng tôi".
 Nga sẵn sàng duy trì hợp đồng trung chuyển khí đốt qua Ukraine.
Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng ông hy vọng rằng các điều khoản trong hợp đồng sẽ thay đổi thông qua các cuộc đàm phán giữa hai nước. "Tôi hy vọng rằng các điều kiện sẽ được quan chức năng lượng hai bên thương lượng”- ông Putin tuyên bố.
Cuộc tham vấn về khí đốt giữa Nga và Ukraine vừa diễn ra hôm 28/11, tại Vienna (Áo) với sự tham gia của Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak, Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường và Năng lượng của Ukraine Alexey Orzhel, Giám đốc điều hành Công ty Gazprom của Nga Alexey Miller, lãnh đạo Công ty Naftogaz của Ukraine và đơn vị vận hành hệ thống truyền tải khí LLC của Ukraine. Hai bên đã thảo luận về hợp tác Nga - Ukraine trong lĩnh vực khí đốt, giải quyết các khiếu nại của mỗi bên về thực hiện hợp đồng, các điều khoản vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu từ năm 2020, triển vọng mua khí đốt trực tiếp của Nga cho người tiêu dùng Ukraine.
Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak lưu ý trước đó rằng Nga và Ukraine có thể tổ chức các cuộc đàm phán để giải quyết các vấn đề về khí đốt vào ngày 5/12, nếu Gazprom và Naftogaz sẵn sàng.
Hợp đồng hiện có để cung cấp và vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12 tới. Nga, Ủy ban châu Âu và Ukraine hiện đang tổ chức các cuộc tham vấn về việc vận chuyển khí đốt từ Nga qua Ukraine sang châu Âu trong năm 2020.
Tuy nhiên, việc đối thoại để gia hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt rất phức tạp bởi các tranh chấp pháp lý đang diễn ra giữa tập đoàn dầu mỏ quốc gia Gazprom của Nga và Công ty Naftogaz của Ukraine.
Moscow đề nghị có một “giải pháp trọn gói” bao gồm thỏa thuận giải quyết tranh chấp pháp lý và mua khí đốt trực tiếp từ Nga sang Ukraine với giá giảm. Nga cũng tuyên bố sẵn sàng gia hạn hợp đồng trun chuyển khí đốt từ Nga qua Ukraine tới năm 2020.
Tuy nhiên, Ukraine coi thỏa thuận giải quyết tranh chấp pháp lý và ký kết hợp đồng ngắn hạn là không thể chấp nhận được.
Hồi đầu tháng này, ông Yury Vitrenko - Giám đốc điều hành Công ty Naftogaz - tuyên bố, từ ngày 1/1/2020, Ukraine sẽ bơm khí đốt quá cảnh của Nga đến các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất nếu khí đốt từ Nga được bơm vào lãnh thổ Ukraine mà không có hợp đồng thích hợp từ ngày 1/1/2020./.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí

Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí

09 Jan, 09:50 PM

Kinhtedothi – Chiều 9/1, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng (phường Xuân Hương – Đà Lạt), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông năm 2026 với Báo Kinh tế & Đô thị cùng 28 cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Phường Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Phường Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

09 Jan, 09:23 PM

Kinhtedothi - Với quyết tâm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công, phường Thanh Xuân đang gấp rút chuẩn bị mọi mặt, từ tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất đến tuyên truyền, bảo đảm mỗi lá phiếu của cử tri là tiếng nói của ý chí và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Công bố Nghị quyết 259/2025/QH15: Đà Nẵng tạo đột phá thể chế, mở lực hút đầu tư năm 2026

Công bố Nghị quyết 259/2025/QH15: Đà Nẵng tạo đột phá thể chế, mở lực hút đầu tư năm 2026

09 Jan, 06:12 PM

Kinhtedothi - Chiều 9/1, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 liên quan đến tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; đồng thời xúc tiến đầu tư vào thành phố năm 2026.

Hà Nội: trích 5,43 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" tặng quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn 

Hà Nội: trích 5,43 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" tặng quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn 

09 Jan, 03:57 PM

Kinhtedothi-Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP Hà Nội quyết định trích 5.430.000.000 đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” TP chuyển về tài khoản của 126 xã, phường trên địa bàn TP và Hội Người cao tuổi TP để tặng quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ