Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng thống Putin và Thủ tướng Merkel sẽ thảo luận về bất ổn chính trị tại Trung Đông

Kinhtedothi - Dự kiến trong chuyến thăm Nga vào ngày 11/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin và thảo luận về căng thẳng leo thang tại Trung Đông.
Điện Kremlin hôm 6/1 thông báo, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ thăm Nga vào ngày 11/1 theo lời mời của Tổng thống Putin.
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc hội đàm tại Moscow vào ngày 11/1 tới.
Thông báo của Điện Kremlin nêu rõ: "Thủ tướng Liên bang Đức Angela Merkel sẽ có chuyến thăm làm việc tới Nga theo lời mời của ông Vladimir Putin vào ngày 11/1".
Theo thông báo của Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo Nga và Đức sẽ có cuộc hội đàm để thảo luận về các vấn đề quốc tế quan trọng, bao gồm tình hình tại Syria, Libya, Ukraine cũng như cuộc khủng hoảng ở Trung Đông sau cuộc không kích của Mỹ vào sân bay quốc tế Baghdad của Iraq hôm 3/1.
Bà Merkel và ông Putin dự kiến thảo luận về căng thẳng leo thang tại khu vực, do vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Washington châm ngòi nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad khiến Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Qasem Soleimani thiệt mạng” - thông báo của Điện Kremlin cho biết.
Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ đề cập đến tiến trính giải quyết cuộc xung đột nội bộ Ukraine theo Thỏa thuận Minsk năm 2015 và các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ Normandy ở Paris hôm 9/12/2019.
Khu vực Trung Đông rơi vào khủng hoảng sau khi Mỹ tiến hành không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad của Iraq hôm 3/1 khiến Tướng Iran Qassem Soleimani cùng một tướng của Iraq thiệt mạng.
Iran tuyên bố sẽ trả thủ cho cái chết của tư lệnh Soleimani. Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã tuyên bố sẽ "trả thù” đối với những người liên quan đến vụ sát hại Tướng Soleimani. Trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã cáo buộc cuộc không kích của Mỹ hôm 3/1 là hành động khủng bố.
Washington cũng đe dọa sẽ đáp trả mạnh, nhằm vào 52 mục tiêu Iran, nếu các mục tiêu Mỹ bị tấn công. Trong khi đó, Quốc hội Iraq đã ra nghị quyết yêu cầu 5.200 binh sĩ Mỹ triển khai tại Iraq rút khỏi nước này.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết, góp phần xây dựng xã Gia Lâm phát triển toàn diện, bền vững

Tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết, góp phần xây dựng xã Gia Lâm phát triển toàn diện, bền vững

18 Sep, 05:30 PM

Kinhtedothi-Ngày 18/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác Mặt trận, hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ khóa mới và xác định mục tiêu, chương trình hành động trong giai đoạn tới. 

Chủ tịch UBND TP yêu cầu khẩn trương xác minh thông tin “rau trôi nổi" nguồn gốc đưa vào bếp ăn trường học

Chủ tịch UBND TP yêu cầu khẩn trương xác minh thông tin “rau trôi nổi" nguồn gốc đưa vào bếp ăn trường học

18 Sep, 04:49 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công văn hoả tốc số 5152/UBND-KGVX gửi các sở, ngành: y tế, công thương, nông nghiệp và môi trường, GD&ĐT, tài chính, Công an, VH&TT, thuế TP Hà Nội, UBND các phường, xã về việc tăng cường công tác đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn TP.

Thủ tướng: Phòng ngừa, ứng phó tổng thể, hiệu quả với các đe dọa an ninh phi truyền thống

Thủ tướng: Phòng ngừa, ứng phó tổng thể, hiệu quả với các đe dọa an ninh phi truyền thống

18 Sep, 03:41 PM

Sáng 18/9, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ ban hành Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ