Tổng thống Venezuela mở đường đối thoại cho bên thứ ba hòa giải

Hương Thảo (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Động thái mới của chính quyền ông Nicolas Maduro được hãng tin RIA của Nga công bố hôm 30/1.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Bloomberg 
Hãng tin RIA dẫn lời Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm nay (30/1) cho biết, ông sẵn sàng ngồi lại đàm phán với phe đối lập và mở ra khả năng hòa giải dưới sự tham gia của bên thứ ba.
Thông tin này được đưa ra giữa bối cảnh cuộc đấu tranh giành quyền kiểm soát Venezuela ngày một gia tăng, khi chính phủ nước này đang chuẩn bị một cuộc điều tra nhiều khả năng dẫn đến việc bắt giữ nhà lãnh đạo phe đối lập - đồng thời là tổng thống lâm thời tự xưng - Juan Guaido với vai trò là người đã kêu gọi các cuộc biểu tình trên đường phố.
Khi được hỏi về khả năng các nước thứ ba làm trung gian hóa giải bế tắc, ông Maduro nói với RIA: "Có một số chính phủ, tổ chức trên toàn cầu đang thể hiện mối quan tâm chân thành của họ về những gì đang xảy ra ở Venezuela. Họ đã kêu gọi đối thoại".