TP Hà Nội trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2014), chiều 17/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bạch Thành Phong, cán bộ lão thành cách mạng ở phường Kim Liên, quận Đống Đa.

Đồng chí Bạch Thành Phong (tức Bạch Văn Điềm) sinh năm 1916, tại xã Văn La, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, sớm giác ngộ và tham gia cách mạng. Đồng chí được kết nạp Đảng năm 1939, được cử giữ nhiều trọng trách lớn như Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.
Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chúc mừng đồng chí Bạch Thành Phong được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Gắn huy hiệu và trao tặng phẩm cho đồng chí Bạch Thành Phong, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bí thư Thành ủy mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của bản thân, làm tấm gương sáng về đạo đức, lối sống cho con cháu và các đảng viên trẻ học tập, noi theo.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đã đến trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Chính.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đã đến trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Chính.
* Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đã đến trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Chính (sinh năm 1924, ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông). Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái chúc đồng chí Nguyễn Văn Chính sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống để gia đình và thế hệ trẻ noi theo.

* Cùng ngày, nhân dịp Xuân Giáp Ngọ 2014, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đã đến thăm, chúc tết, tặng quà Học viện An ninh nhân dân và một số gia đình chính sách tại xã Vạn Yên và xã Mê Linh (huyện Mê Linh).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần