TP Hà Nội và tỉnh Điện Biên: Liên kết khai thác tốt tiềm năng thế mạnh mỗi bên

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tiếp tục chuyến công tác tại 3 tỉnh Tây Bắc, hôm qua, 30/11, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, dẫn đầu đoàn công tác của TP Hà Nội và Ban chỉ đạo Tây Bắc đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên.

* TP Hà Nội ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo của tỉnh Điện Biên 2 tỷ đồng

Trước buổi làm việc chính thức, đồng chí Phạm Quang Nghị và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sỹ đồi A1, thăm Tượng đài Chiến thắng trên đồi D1, nơi ghi dấu các Anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương, anh dũng hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo Tỉnh Điện Biên. Đồng chí Lò Mai Trinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên thông báo với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Điện Biên sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh với nhiều kết quả tích cực. Trong đó, thực hiện các dự án trọng điểm như tái định cư Nhà máy thủy điện Sơn La, xây dựng nông thôn mới, thực hiện Nghị quyết 30A của Chính phủ, ổn định dân cư, hỗ trợ giảm nghèo... Năm 2011, kinh tế của Điện Biên duy trì tốc độ tăng trưởng trên 10%/năm. Tuy nhiên, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Điện Biên vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo cao trên 50%, kinh tế - xã phát triển chậm và mong muốn TP Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tăng cường hợp tác, giúp đỡ phát triển nguồn nhân lực trên các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo; đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, quản lý các di tích lịch sử, khai thác tiềm năng du lịch... là thế mạnh của Điện Biên.

TP Hà Nội và tỉnh Điện Biên: Liên kết khai thác tốt tiềm năng thế mạnh mỗi bên - Ảnh 1
 
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên. Ảnh Anh Quý

 

Trong phần thảo luận, đại diện các sở, ngành hai địa phương đều nhận định: Hà Nội và Điện Biên có nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác cùng phát triển trong tương lai, đặc biệt là xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, công nghiệp chế biến, phát triển hàng không, giáo dục, y tế...

 Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Quang Nghị , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ niềm vui được chứng kiến những đổi thay của tỉnh Điện Biên thời gian qua. Đồng chí Phạm Quang Nghị cho rằng, Điện Biên đã khắc phục những khó khăn, vượt qua thách thức, đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, bảo tồn di tích... Đồng chí Phạm Quang Nghị cũng chia sẻ với những khó khăn mà Điện Biên đang phải đối mặt. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị, các cấp, các ngành của hai địa phương cần tăng cường, hợp tác chia sẻ trách nhiệm, cơ hội hợp tác với nhau. Khuyến khích phát triển thương mại, du lịch, quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch tỉnh Điện Biên. Gắn nhu cầu phát triển mới với bảo tồn di tích lịch sử. Trước mắt, Hà Nội có thể hợp tác giúp đỡ Điện Biên trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, thể dục thể thao, văn hóa, chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo đội ngũ quản lý... Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị hoan nghênh và ủng hộ chương trình hợp tác chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vào năm 2014. Trong đó, Hà Nội tích cực quảng bá giới thiệu hình ảnh của Điện Biên.

 

TP Hà Nội và tỉnh Điện Biên: Liên kết khai thác tốt tiềm năng thế mạnh mỗi bên - Ảnh 2
 

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm tượng đài  Điện Biên Phủ.

Với tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội, nhân chuyến đi này, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 2 tỷ đồng vào quỹ xóa đói giảm nghèo của tỉnh Điện Biên; tặng Bệnh viện đa khoa Điện Biên 1 máy Monitoring 5 thông số trị giá 180 triệu đồng phục vụ công tác khám chữa bệnh. Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội Handico và Tổng Công ty Du lịch Hà Nội hỗ trợ 10 tỷ đồng xây dựng trường Mầm non số 2 Sam Mứn, huyện Điện Biên. Sở GD&ĐT Hà Nội tặng 100 triệu đồng mua chăn ấm cho học sinh vùng cao.

Cùng ngày, đồng chí Phạm Quang Nghị và đoàn công tác của thành phố đã đi thăm và tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu là ông Nông Văn Khầu, 80 tuổi, thương binh chống Pháp, ở tổ 3, phường Him Lam và bà Nguyễn Thị Nguyệt, 84 tuổi, mẹ liệt sĩ Ngô Doãn Thi, ở phố 3, phường Tân Thanh ở TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên).

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần