TP.HCM: Hơn 9.000 sinh viên vào cuộc tiếp sức mùa thi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/6, Chương trình Tiếp sức mùa thi 2015 tại TP.HCM bắt đầu với Lễ ra quân trong không khí sôi động của hơn 3.000 sinh viên tình nguyện.

Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong trao cờ lệnh xuất phát chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2015
Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong trao cờ lệnh xuất phát chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2015
Chương trình năm nay có hơn 9.000 sinh viên tình nguyện (SVTN) đăng ký tham gia được chia thành 16 đội hình có mặt ở 130 điểm trực bao gồm: Trụ sở Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM; 4 bến xe: Miền Đông, An Sương, Bến Thành, Chợ Lớn và hội đồng thi thuộc 8 cụm trường đại học.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức huy động 35.000 chỗ trọ (trong đó có hơn 6.000 chỗ miễn phí); 60.000 vé xe buýt, 200.000 bản đồ xe buýt và bản đồ TP.HCM; 200.000 cẩm nang; 60.000 phần bánh mỳ Kinh Đô; 2.000 thùng mỳ Đại Gia Đình và nhiều vật phẩm khác hỗ trợ miễn phí cho thí sinh.

Để phù hợp với phương thức tuyển sinh của năm nay, chương trình có nhiều đổi mới nhằm hỗ trợ thí sinh một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tiếp sức mùa thi 2015 được rút ngắn thời gian so với các năm trước, diễn ra từ ngày 13/6 - 5/7/2015.

Năm nay, đối tượng thí sinh được xác định là học sinh THPT TP.HCM và các tỉnh lân cận: Long An, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh và Bình Phước. Chương trình tập trung đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ thí sinh tại 8 cụm thi. Cụ thể, các SVTN sẽ thường trực tại những bến xe, các trạm xe buýt trọng yếu đi qua 8 điểm thi và các đầu mối giao thông quan trọng sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn chỗ trọ, đường đi cho thí sinh và phụ huynh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần