TP Hồ Chí Minh: 48 cán bộ xây dựng bị kỷ luật

Theo Vnexpress
Chia sẻ Zalo

Bị cho là hiểu biết pháp luật kém, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, quản lý địa bàn lỏng lẻo... 48 cán bộ bị Sở Xây dựng TP.HCM khiển trách, hạ bậc lương hoặc đuổi việc.

Ngày 23/2, ông Trần Trọng Tuấn - Giám đốc Sở xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm nay Sở sẽ quyết liệt xử lý tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng (xây dựng không phép và sai phép).
Đặc biệt, chấn chỉnh các huyện Bình Chánh, quận Thủ Đức, quận 12 do có số lượng công trình trái phép và sai phép nhiều nhất.
Trong năm 2016, Sở Xây dựng có 48 cán bộ bị xử lý. Trong đó, 30 người bị khiển trách, 15 người phải rút kinh nghiệm, hạ bậc lương và buộc thôi việc một người.
Nguyên nhân dẫn đến sai phạm là do trình độ nghiệp vụ của các cán bộ chưa cao, hiểu biết pháp luật kém, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, quản lý địa bàn lỏng lẻo.
"Sắp tới Sở xây dựng quy chế làm việc chặt chẽ nhằm nâng cao đạo đức các công nhân viên chức để siết chặt tình trạng tiêu cực", ông Tuấn nói.
Từ năm 2013 đến 2015 có tổng cộng 188 Thanh tra xây dựng vi phạm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần