TP Hồ Chí Minh: 707 mẫu dịch tễ lấy vào sáng 13/2 ở quận 12 âm tính với virus SARS-CoV-2

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 707 mẫu dịch tễ của người dân sống trong khu vực bị phong tỏa ở khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 - TP Hồ Chí Minh, và các khu dân cư gần đó được lấy vào sáng 13/2, đến nay đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trưa 15/2, đã có kết quả xét nghiệm toàn bộ 707 mẫu dịch tễ do ngành y tế TP Hồ Chí Minh lấy của 707 người dân sống trong khu vực bị phong tỏa trên đường ĐHT 08 (khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12) và một số khu dân cư xung quanh khu vực bị phong tỏa, như: điểm buôn bán Cây Sộp, đường Hà Thị Khiêm, khu vực sau Công ty Việt Hưng đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

 Toàn bộ mẫu dịch tễ của người dân khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Tân Hưng Thuận và 1 số khu vực quận 12 (TP Hồ Chí Minh) được lấy trong sáng 13/2 đều âm tính với virus SARS-CoV-2.
Trước đó, tại con hẻm trên đường ĐHT 08, phường Đông Hưng Thuận, có ca bệnh Covid-19 số 2144 (nhân viên bốc dỡ hàng hóa trong sân bay Tân Sơn Nhất) và ca bệnh 2145 (mẹ của bệnh nhân 2144) nên một khu vực trên đường ĐHT 08, với 11 hộ có 37 người dân bị phong tỏa để phòng chống, dịch bệnh.
Đến sáng 13/2, nhân viên y tế đã tiến hành lấy 707 mẫu dịch tễ của những người dân sống gần khu nhà bị phong tỏa nêu trên và những khu vực lân cận. Sau 2 ngày xét nghiệm, cho kết quả tất cả 707 mẫu xét nghiệm đều âm tính với virus SARS-CoV-2.
Sau khi tất cả các mẫu dịch tễ có kết quả xét nghiệm âm tính, chính quyền địa phương đã tiến hành tháo dỡ khu vực bị phong tỏa trên đường ĐHT 08 (phường Đông Hưng Thuận). Đối với gia đình có bệnh nhân 2144 và 2145 và người hàng xóm, do đã được đưa đi cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, vì vậy ngành y tế địa phương yêu cầu những người sống trong 2 nhà này tự cách ly tại nhà. Bên cạnh đó, người dân cần thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập đông người - Khai báo y tế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần