TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 2 điểm mừng Quốc khánh 2/9

Hà Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Điểm bắn pháo hoa tầm cao ở nóc hầm Thủ Thiêm và điểm tầm thấp ở Đầm Sen sẽ phục vụ Nhân dân TP Hồ Chí Minh dịp Quốc khánh 2/9.

Ảnh minh họa (internet)
Ngày 21/8, UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018) tại TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc.
Cụ thể, tối 31/8 tại đường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi sẽ diễn ra lễ khai mạc triển lãm. Ngày 1/9, lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. UBND các quận, huyện tổ chức các Chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân.

Đặc biệt từ 21h đến 21h15’ ngày 2/9, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra tại 2 điểm, trong đó tại khu vực nóc hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, quận 2, TP Hồ Chí Minh) sẽ bắn pháo hoa tầm cao; cùng thời điểm này, điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên văn hoá Đầm Sen (quận 11).

Việc bắn pháo hoa trong dịp lễ 2/9 là hoạt động thường niên nhằm mục đích thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến vui chơi, tham quan, từ đó thúc đẩy phát triển du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn của TP.