TP Hồ Chí Minh: Bắt 7đối tượng gây nổ tại Công an phường 12, quận Tân Bình

Bài, ảnh: TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong 7 đối tượng bị bắt giữ, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”và 3 đối tượng bị khởi tố về “Hành vi mua bán trái phép chất nổ”.

Các đối tượng trước khi gây nổ tại Công an phường 12, quận Tân Bình đều được tổ chức phản động có tên “Triều Đại Việt Nguyễn” hứa cho chức... tướng!
 Hiện trường vụ nổ
Chiều 5/7, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì buổi họp để thông báo kết quả điều tra vụ ném quả nổ vào trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 20/6. Theo Thiếu tướng Minh, vào thời điểm trên tại trụ sở Công an phường 12, phát ra 2 tiếng nổ kinh hoàng khiến người dân sống xung quanh đó hoảng hốt. Nhiều người chạy đến xem thì thấy tại hiện trường có 1 xe máy vỡ nát, bên trong trụ sở công an phường có nhiều mảnh vỡ văng tung tóe. Hậu quả vụ nổ làm 3 người bị thương (2 cán bộ công an và 1 phụ nữ nấu ăn tại trụ sở).
Thu giữ 10 kg thuốc nổ TNT
Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, các cơ quan nghiệp vụ tiến hành điều tra, lấy lời khai một số người và trích xuất camera an ninh của những nhà gần đó phát hiện hai đối tượng đi chung 1 xe máy, đeo khẩu trang kín mít ngang qua trụ sở công an phường, một trong hai đối tượng ném một vật vào chiếc xe máy đang dựng tại đây rồi bỏ chạy. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh giao trực tiếp cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) tiến hành điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 19 giờ ngày 20/6, công an xác định được các đối tượng tình nghi.
Đến ngày 21/6, sau khi lần theo dấu vết, Công an quận Tân Bình thu được một số thông tin: Các đối tượng di chuyển lòng vòng sang nhiều địa điểm để tránh bị bám đuôi, khi đến khu vực chợ Bà Chiểu thì các đối tượng thay áo và đổi xe. Lần tiếp dấu vết qua hệ thống camera, công an xác định các đối tượng qua cầu Sài Gòn di chuyển về hướng tỉnh Đồng Nai, sau đó ghé vào Công viên 30/4 (TP Biên Hoà) rồi vào khu vực Giáo xứ Hoà Bình, Kẻ Sặt (tỉnh Đồng Nai) thì mất dấu vết.
Khi đã xác định các đối tượng ở địa bàn tỉnh Đồng Nai, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với địa phương này truy thông tin. Đến trưa ngày 24/6, PC45 Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai triệu tập Nguyễn Tuấn Thành (SN 1990, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Qua đấu tranh, đối tượng Thành khai được cha ruột là Nguyễn Khanh (SN 1964) giao nhiệm vụ chế tạo quả nổ. Tiến hành khám xét nơi ở của Thành, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ lượng lớn tang vật, gồm: 10 kg thuốc nổ TNT, 8 quả nổ tự chế, 38 kíp nổ.
Nhận tiền của tổ chức phản động, gây nổ để khủng bố
Đến ngày 27/6, lực lượng chức năng tiếp tục bắt Dương Bá Giang ở huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (đối tượng trực tiếp chế tạo quả nổ). Sau đó các lực lượng chức năng (Công an TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bộ đội Công binh...) có mặt tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắc Nông để cùng công an địa phương bắt Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Sinh Nhật và Nguyễn Khắc Trung Trực là những người bán thuốc nổ cho Khanh. Đến rạng sáng 2/7, công an bắt tiếp Vũ Hoàng Nam, đối tượng trực tiếp ném quả nổ tại Công an phường 12, quận Tân Bình.
Tại cơ quan công an, bố con Khanh – Thành khai có quen với đối tượng tên Ngô Hùng (tự xưng là Tổng Tư lệnh của nhóm phản động “Triều đại Việt Nguyễn”, hiện sống ở Mỹ). Đối tượng Hùng chuyển 120 triệu đồng về Việt Nam thông qua tài khoản của người nhà Khanh với yêu cầu thực hiện gây nổ tại các trụ sở công an, đồng thời hứa hẹn sẽ “phong” cho Khanh chức “Tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai” với quân hàm… chuẩn tướng! Còn Thành có quân hàm… thiếu tướng!
Sau khi nhận tiền, Khanh liên lạc với Dương Bá Giang (SN 1971, quê Hà Tĩnh, tạm trú xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) nghiên cứu chế tạo quả nổ. Khi quả nổ đã chế xong, Giang giao cho Khanh, Khanh giao lại 2 quả cho Vũ Hoàng Nam (SN 1996, ngụ quận Tân Bình) với yêu cầu gây nổ tại trụ sở công an bất kỳ và Nam chọn mục tiêu là trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình. Ngoài ra, Khanh còn giao 1 quả nổ cho Nguyễn Xuân Phương (tức Hậu, SN 1988, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), cũng với yêu cầu gây nổ tại trụ sở Công an phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa. Tuy nhiên do sợ bị thủ tiêu nên Phương mang quả nổ đi vất rồi báo với Khanh là đã đặt đúng nơi nhưng có thể quả nổ bị hư.
Cũng tại buổi họp báo, Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết những đối tượng bị bắt đều khó khăn về kinh tế và thiếu hiểu biết, bị những kẻ cầm đầu tổ chức phản động ở nước ngoài lôi kéo vào tổ chức khủng bố. Tại buổi họp báo, lãnh đạo Thành uỷ và UBND TP Hồ Chí Minh cũng quyết định khen thưởng 4 đơn vị có thành tích phá án.