TP Hồ Chí Minh: Bé trai 4 tuổi rơi từ tầng 6 chung cư dẫn đến tử vong

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Do không có người trông coi, bé trai 4 tuổi đã rơi từ lầu 6 của chung cư xuống đất dẫn đến tử vong.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào lúc 19h tối 6/3, tại chung cư 243 Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, TP Hồ Chí Minh.
Vào thời điểm trên, bé trai Huỳnh Chính Văn (SN 2015), ở cùng với cha mẹ tại phòng C6.05 block CT3 của chung cư Tân Hòa Đông. Do cháu bé ra ban công nhưng không có người trông giữ nên rơi từ lầu 6 xuống đất. Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình cháu bé đã đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu, nhưng bé trai đã tử vong tại bệnh việnĐược biết cha cháu Văn hiện làm công nhân tại hãng nước chấm Chin-su, mẹ nội trợ, Văn là con trai đầu, sau bé có 2 em song sinh.
Sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, sáng ngày 7/3, UBND quận 6 phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé và hỗ trợ số tiền ban đầu là 7 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần