TP Hồ Chí Minh: Bến xe Miền Đông đáp ứng đủ xe vận chuyển 300.000 lượt khách dịp Tết

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bến xe Miền Đông là đầu mối vận chuyển hành khách lớn nhất cả nước, mỗi mùa cao điểm đi lại dịp Tết có khoảng nửa triệu hành khách thông qua bến xe Miền Đông tỏa về các tỉnh.

 Bên trong bến xe Miền Đông, không khí về quê ăn Tết vẫn còn khá thong thả trong ngày hôm nay (7/2).
Ghi nhanh ngày 7/2 (22 Tết Nguyên đán Mậu Tuất) tại bến xe Miền Đông cho thấy, công tác phục vụ cho việc đi lại của người dân đã sẵn sàng.
Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Hoàng Huy - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Bến xe Miền Đông cho biết, đến thời điểm hiện nay đơn vị đã sẵn sàng phục vụ mùa cao điểm đi lại dịp Tết. Theo dự báo, trong 10 ngày cao điểm trước Tết (từ 5-15/2/2018) sẽ có khoảng 300.000 lượt hành khách xuất phát từ bến xe Miền Đông.

Hiện tại mỗi ngày có 500 chuyến xe xuất phát đi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, mỗi xe bình quân chở 40 người. Trong đó lượng xe từ TP Hồ Chí Minh đổ về các tỉnh Tây Nguyên chiếm khoảng 300 xe. Điều đáng ngạc nhiên lượng hành khách thông qua bến xe Miền Đông về các tỉnh phía Bắc lại sụt giảm đáng kể.

Theo ông Nguyễn Hoàng Huy, hiện nay chỉ còn trên dưới 50 xe xuất bến/ngày đi các tỉnh phía Bắc. Giải thích cho sự sụt giảm trên, ông Nguyễn Hoàng Huy cho rằng do đường hàng không, vận tải đường sắt đều có tăng chuyến. Thêm vào đó, hành khách các tỉnh phía Bắc năm nay sử dụng loại hình xe đưa rước, xe chạy theo hợp đồng khá nhiều. Hiện nay nguồn khách chủ lực của bến xe Miền đông là khách đi các tuyến miền Trung và Tây Nguyên.

Mặc dù lượng hành khách về quê ăn Tết thông qua Bến xe Miền Đông đã bắt đầu tăng nhưng ông Nguyễn Hoàng Huy khẳng định vẫn chưa phải là cao điểm đi lại mùa Tết, ở Bến xe Miền Đông, ngày 26 Tết (12/2) mới là cao điểm, dự kiến trong ngày này có khoảng 1.800 lượt xe với 50.000 lượt hành khách thông qua bến về quê ăn Tết

Về kế hoạch dự phòng, ông Nguyễn Hoàng Huy cho biết: “Bến xe đã có kế hoạch dự phòng và đảm bảo phục vụ đến hành khách cuối cùng. Trong trường hợp thiếu xe chúng tôi sẽ điều chuyển xe từ các tuyến không có khách sang phục vụ các tuyến có nhiều khách đi lại. Phương án thứ 2 là các hãng xe cũng đã có kế hoạch thuê xe bên ngoài để phục vụ hành khách. Phương án thứ 3 là bến xe Miền đông cũng đã có kế hoạch thuê xe bên ngoài vào phục vụ và phương án cuối cùng là sử dụng xe buýt để giảm tải”. Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Huy, năm nay có thuận lợi là đèo Cả (tỉnh Phú Yên) đã được sửa chữa xong nên việc đi lại của người dân cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần