TP Hồ Chí Minh: Bệnh nhân Covid-19 ở quận 3 nhiễm biến chủng Anh

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nguồn tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh khẳng định, bệnh nhân 4780 (ngụ quận 3) là người đầu tiên trên địa bàn TP nhiễm biến chủng Anh.

Tối ngày 21/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh cho biết, nhóm nghiên cứu Covid-19 của Bệnh viện và Đơn vị nghiên cứu Lâm sàng (Đại Học Oxford) đã tiến hành giải mã nhanh bộ gene SARS-CoV-2 từ 2 bệnh nhân tại TP Hồ Chí Minh.
Cụ thể, virus được giải trình tự gene từ bệnh nhân 4583 (Đ.T.T.M., 34 tuổi, ngụ tại phường Tân Kiểng, quận 7, liên quan chùm ca ở TP Thủ Đức) và bệnh nhân 4780 (Đ.T.T., 58 tuổi, trú tại hẻm 287, Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3).
 2 bệnh nhân Covid-19 quận 3 và quận 7 nhiễm chủng của Anh và Ấn Độ
Kết quả giải trình tự gene định danh bằng phần mềm Pangolin cho thấy mẫu từ bệnh nhân tại quận 7 thuộc biến chủng Ấn Độ (B.1.617.2.). Trong khi đó, kết quả thu từ bộ gene bệnh nhân tại quận 3 là biến chủng Anh (B.1.1.7).
“Qua kết quả giải mã gene với thông tin dịch tễ có thể khẳng định hai bệnh nhân BN4583 (quận 7) và BN4514 (TP Thủ Đức) có cùng một nguồn lây do biến chủng B.1.617.2 (biến chủng Ấn Độ)”, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP cho hay.
Cũng theo bác sĩ Châu, BN4780 (bà chủ bánh canh O Thanh) nhiễm biến chủng B.1.1.7. Đây là biến chủng Anh, đang lưu hành tại Đà Nẵng và Hà Nam, hiện nay đã lây lan ra các tỉnh khu vực miền Trung.
Như vậy, đây là lần đầu tiên TP ghi nhận sự lưu hành đồng thời của cả hai biến chủng được cho là có khả năng lây lan nhanh (biến chủng Ấn Độ và biến chủng Anh) ở các ca bệnh trong cộng đồng.
Từ ngày 18/5 đến nay, TP ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố và 1 người nghi nhiễm. Hai ca bệnh được phát hiện ngày 18/5 là bệnh nhân ở TP Thủ Đức và quận 7, cùng mang biến chủng Ấn Độ.
Chùm ca bệnh còn lại là bà Đ.T.T. (58 tuổi) và 2 người con, trú tại hẻm 287, Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Bà T. ở nhà riêng, chủ quan bánh canh cá lóc O Thanh.
Ngoài ra, thêm một trường hợp nghi mắc Covid-19 trú tại quận Gò Vấp cũng được ngành y tế phát hiện. Đây là ông M.V.H. (63 tuổi) trú tại khu phố 6, phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, là giáo viên hưu trí. Gia đình ông H. bán quán ăn.