TP Hồ Chí Minh: Cây phượng bật gốc trong sân trường, một học sinh tử vong, nhiều học sinh khác bị thương

Yên Nội
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào sáng 26/5, tại trường THCS Bạch Đằng (Quận 3, TP Hồ Chí Minh), trước giờ chuẩn bị vào lớp học một cây phượng vỹ cổ thụ bất ngờ bật gốc đổ xuống sân trường làm một học sinh tử vong và nhiều học sinh khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.
Theo thông tin từ các bệnh viện, đã có 13 học sinh được đưa tới các bệnh viện cấp cứu. Trong đó, có 1 em đã tử vong trước khi tới bệnh viện.
Thông tin ban đầu cho biết một bệnh nhi bị nhánh cây phượng gãy rơi đập vào đầu gây chấn thương sọ não, dập nát chân, chèn ép ngực bụng. Bệnh nhi vào cấp cứu trong tình trạng mạch, huyết áp gần như bằng 0, đồng tử giãn. Các bác sĩ tiến hành hồi sức tim phổi, thuốc vận mạch, đặt nội khí quản… gần 1 giờ nhưng không hiệu quả.
Tại hiện trường, cây phượng cao hơn 10m, thân to hai người ôm bị bật gốc, đổ xuống gần khu vực cổng trường.
Hiện lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần