TP Hồ Chí Minh: Cháy lớn hơn 3 tiếng tại kho chứa dầu chai, nhựa thông

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hơn 3 giờ đồng hồ, đám cháy mới cơ bản được dập tắt, may mắn không ai thương vong.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: NLDO
Vào khoảng 20h tối 24/3, đám cháy bùng phát tại nhà kho số 1 thuộc chi nhánh Công ty TNHH TM-DV Minh Chương (chuyên kinh doanh dầu chai, nhựa thông) trên đường Bùi Văn Thủ, ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.
Do nguyên liệu cháy là nhựa thông nên vụ hỏa hoạn bùng lên cao và lan rộng, khiến lực lượng Cảnh sát PCCC phải điều động hàng chục lượt xe chữa cháy của các đơn vị: Hóc Môn, quận 12, Tân Bình, Bình Chánh, Tân Phú, Gò Vấp… Phải đến 23h30 tối 24/3, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Ước tính diện tích cháy hơn 1.800m2.
Sáng 25/3, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Chủ tịch UBND xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cho biết, vụ cháy không có thiệt về người. Đến thời điểm này chưa ước tính hết thiệt hại về tài sản. Bước đầu chủ cơ sơ báo bị thiệt hại khoảng 5 tấn dầu, một số nhà dân do giáp ranh tường với cơ sở này bị ảnh hưởng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần