TP Hồ Chí Minh: Cháy lớn nhà dân ở quận 11, 8 người tử vong

Tiểu Thúy/Tieudung.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 7/5, một vụ hỏa hoạn khiến 8 người mắc kẹt, tử vong bên trong căn nhà ở quận 11, TP Hồ Chí Minh.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 58 phút tại nhà số 47/58/2 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11.
 Cảnh sát PCCC tích cực dập lửa, cứu hộ cứu nạn tại hiện trường
Căn nhà bị cháy gồm 1 trệt 2 lầu, tổng diện tích 126 m2 khiến 8 người chết ngạt. Trong đó 3 người chết tại tầng trệt, 4 người phát hiện ở nhà vệ sinh lầu 2 và 1 người ở chân cầu thang.
Theo người dân thời điểm căn nhà phát cháy có tiếng nổ. Khói lửa sau đó bùng lên dữ dội bao trùm khu vực.
Người dân lân cận phát hiện đám cháy nên hô hoán, kêu cứu đồng thời huy động phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng bất thành.
Lửa gặp các vật liệu dễ cháy bên trong như đèn cầy, keo dán… khiến bùng lên nhanh và dữ dội.
Nhận được tin báo, hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH cùng xe nước, phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 
Sau khi tiến vào ngôi nhà để cứu hộ, cảnh sát PCCC đã đưa 8 thi thể trong đám cháy ra ngoài, hiện đang tiếp tục tìm kiếm còn ai bị kẹt trong căn nhà hay không. Được biết trong số 8 người chết thì quá nửa là trẻ em dưới 15 tuổi.
Ban đầu xác định căn nhà có 1 cửa chính nên khi có sự cố cháy, đám cháy lan nhanh, mọi người không thể thoát nạn nên bị ngạt khói, tử vong.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra.
Danh tính các nạn nhân gồm:
1/ Ông Hồ Đình T, sinh năm 1978 chủ nhà
2/ Cháu Hồ Đình N, sinh năm 2012
3/ Cháu Lê Kim T, sinh năm 2003
4/ Cháu Lê Ngân T, sinh năm 2008
5/ cháu Lê Tân T, sinh năm 2012
6/ Cháu Nguyễn Tấn Đ, sinh năm 2006
7/ Cô giáo: Chưa rõ danh tính.
8/ Một nạn nhân ở chân cầu thang. 
Cảnh sát PCCC đã cứu được 1 người và bảo vệ đươc các căn nhà lân cận không để cháy lan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần