TP Hồ Chí Minh: Chủ đầu tư KCN Lê Minh Xuân vi phạm Luật bảo vệ môi trường
Kinhtedothi - Với hành vi vi phạm Luật bảo vệ môi trường, Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc là chủ đầu tư Khu công nghiệp Lê Minh Xuân bị xử phạt 2,1 tỷ đồng.
Tin liên quan
-
TP Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp vi phạm xây dựng, không nộp hơn 150 tỷ tiền thuế
- TP Hồ Chí Minh: Nhiều sai phạm trong bồi thường ở dự án nâng cấp Quốc lộ 50
Doanh nghiệp tự do xả thải vào nguồn nước thủy lợi
Thanh tra TP Hồ Chí Minh vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra (KLTT) trách nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) trong việc thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường và Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016 - 2020. Thời kỳ thanh tra giai đoạn 2016 và 2017.
Thanh tra TP chỉ ra hàng loạt sai phạm của Sở NN&PTNT thời kỳ 2016 - 2017, trong đó có việc chủ đầu tư KCN Lê Minh Xuân vi phạm Luật bảo vệ môi trường. |
Đối với Chương trình giảm ô nhiễm môi trường, trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển diện tích rừng, KLTT nêu: “Tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán tính đến tháng 6/2018 chưa đạt chỉ tiêu theo kế hoạch của UBND TP giao mỗi năm 1 triệu cây. Có 2 dự án phát triển rừng giai đoạn 2016 - 2020, chưa triển khai thực hiện là dự án đầu tư trồng mới rừng phòng hộ ấp 3 (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) và dự án mở rộng vườn thực vật Củ Chi. Còn dự án trồng mới và chuyển hoá rừng phòng hộ, rừng sản xuất tại Công viên lịch sử văn hoá dân tộc do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi làm chủ đầu tư đã khảo sát hiện trạng dự án chưa đầy đủ, không kiểm đếm và không có số liệu loại và lượng cây để lại. Theo báo cáo ngày 10/7/2018 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi, tổng số cây thụ mộc là 2.433 cây được giữ lại, trong đó tại lô A1-A2 là 902 cây, lô B1-B2-1 là 919 cây, C2 là 612 cây. Tuy nhiên, khi Đoàn thanh tra chọn kiểm đếm thực tế lô A1-A2 thiếu 341 cây”.
Về công tác kiểm tra, giám sát xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi. Thanh tra TP cũng chỉ ra sự thiếu trách nhiệm của Sở NN&PTNT là chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.
Cụ thể, chưa tăng cường công tác phối hợp kiểm tra xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi xả nước thải vào công trình thủy lợi diện phải xin phép mà không có giấy phép đối với 286 đơn vị sản xuất, trong đó có 58 đơn vị xả nước thải có phát sinh ô nhiễm nguồn nước vào công trình thủy lợi.
Đối với 7 tổ chức có giấy phép xả thải trên địa bàn TP có hiệu lực do Bộ NN&PTNT cấp, Sở NN&PTNT khi kiểm tra phát hiện vi phạm… chỉ nhắc nhở, chưa xử lý theo quy định! Có việc chồng chéo trong thực hiện thẩm định hồ sơ xin cấp phép xả thải, việc quản lý kiểm tra, giám sát giữa Sở NN&PTNT và Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thiếu sự phối hợp giữa hai Sở.
Chủ đầu tư KCN Lê Minh Xuân vi phạm luật
Trong công tác kiểm tra, giám sát các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất, cụm công nghiệp trong xả nước thải vào công trình thủy lợi, KLTT cũng chỉ rõ: “Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Lê Minh Xuân thi công hệ thống thu gom nước thải không đúng bản vẽ tổng mặt bằng đã được Bộ Xây dựng phê duyệt.
Cụ thể, vị trí tim tuyến ống thi công bên trong mặt đường (hồ sơ thiết kế nằm trong phạm vi vỉa hè các tuyến đường), vị trí đặt máy bơm P2 không đúng với vị trí thiết kế được phê duyệt (hầm bơm thi công nằm kề hố ga thu gom nước mưa); Việc thi công, lắp đặt hầm bơm P2 không đúng bản vẽ thiết kế được phê duyệt (thực hiện từ năm 2007).
Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp nước thải chưa được xử lý chảy tràn qua môi trường bên ngoài gây ô nhiễm nguồn nước. Việc này, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Lê Minh Xuân vi phạm Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 và các quy định khác liên quan đến môi trường”.
Bản KLTT cũng nêu trách nhiệm của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP đã chưa quan tâm đúng mức việc kiểm tra, giám sát về ô nhiễm môi trường; Chưa kiên quyết áp dụng biện pháp xử lý vi phạm khi chủ đầu tư KCN Lê Minh Xuân vi phạm, chỉ có văn bản nhắc nhở, yêu cầu mà không báo cáo cơ quan có thẩm quyền là trái với Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Trách nhiệm này thuộc về Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.
Cũng theo KLTT, Sở TN&MT TP chưa quan tâm đúng mức trong việc kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường đối với KCN Lê Minh Xuân. Về phía UBND huyện Bình Chánh dù được UBND TP giao trực tiếp quản lý các kênh rạch trên địa bàn huyện và tại các KCN, khu chế xuất nhưng vẫn chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đối với Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi dù được UBND TP giao trực tiếp quản lý 1.226 kênh, rạch nhưng thiếu trách nhiệm không báo cáo đầy đủ các cá nhân, tổ chức xả trực tiếp nước thải ra kênh rạch cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Cụ thể là KCN Lê Minh Xuân.
Phạt chủ đầu tư KCN Lê Minh Xuân 2,1 tỷ đồng
Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra TP kiến nghị và đã được Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Giám đốc Sở NN&PTNT tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Đối với Chương trình giảm ô nhiễm môi trường phải phối hợp các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các cá nhân, tổ chức, các chủ đầu tư hạ tầng KCN, khu chế xuất, cụm công nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý vào công trình thủy lợi nhằm bảo vệ nguồn nước tưới tiêu, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản phát triển nông nghiệp; Tập trung kiểm tra, xử lý theo quy định đối với 268 doanh nghiệp chưa có giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo quy định về giấy phép xả thải.
Về trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi, giao Giám đốc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân được giao quản lý nhưng báo cáo không đầy đủ việc xả nước thải chưa qua xử lý của KCN Lê Minh Xuân vào công trình thủy lợi. Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP phải tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân được giao quản lý về môi trường chưa quan tâm đúng mức việc kiểm tra, giám sát về ô nhiễm môi trường, chưa kiên quyết áp dụng biện pháp xử lý vi phạm khi chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Lê Minh Xuân có hành vi vi phạm.
Đối với Giám đốc Sở TN&MT phải tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhưng không kịp thời xử lý hành vi vi phạm của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Lê Minh Xuân được nêu tại KLTT. Về xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với chủ đầu tư KCN Lê Minh Xuân là Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc, vào ngày 6/10/2018 Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty này với số tiền 2,1 tỷ đồng.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
- Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 4/3: 2 vợ chồng tử nạn khi đi cúng 49 ngày người thân
- Nghệ An: Xe khách tuyến cố định dừng chạy, căng băng rôn phản đối xe dù vượt tuyến
- Thả hơn 41.000 cá giống tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hương
- Tài xế đi ngược chiều bắt xe đi đúng phải nhường đường
TAG:
TP Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư KCN Lê Minh Xuân phạm luật
bảo vệ môi trường
Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc
xả thải
ô nhiễm
Sở NN&PTNT
-
Hải Dương: Chuyển làn thiếu quan sát, xe container tông xe ô tô 4 chỗ
Kinhtedothi - Sáng 4/3, trên QL5 đoạn qua xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành, Hải Dương) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thô...XEM THÊM -
Hà Nội: Phóng nhanh, một học sinh đâm trực diện xe tải
Kinhtedothi - Vào đầu giờ chiều ngày 4/3, tại khu vực chân cầu 3B Bắc Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) một thanh niên đã k...XEM THÊM -
Thi công công trình cải tạo tuyến đường, vỉa hè để chỉnh trang đô thị
Kinhtedothi - Năm 2021, TP Hải Phòng lấy chủ đề “ Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - xây dựng nông thôn mới...XEM THÊM -
Đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội: Đoạn ngầm vẫn vướng giải phóng mặt bằng
Kinhtedothi - Nhà thầu Hyundai E & C -Ghella đã huy động toàn lực, tập trung thi công các ga ngầm: S9, S10, S11 và S1...XEM THÊM -
Lan tỏa tinh thần 1 tỷ cây xanh
Kinhtedothi - Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường gia tăng, việc trồng cây xanh không chỉ trở thành n...XEM THÊM -
Tỉnh lộ nguy cơ biến thành bãi rác
Kinhtedothi - Tỉnh lộ 72 (đoạn chạy qua xã Vân Côn, huyện Hoài Đức) gần đây xuất hiện một bãi rác lớn. Vị trí này vốn...XEM THÊM
-
Thời tiết hôm nay 4/3: Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm mưa phùn, sương mù
Kinhtedothi - Hôm nay (4/3), khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19 độ C; cao nhất 19 - 22 độ C.04-03-2021 06:12
-
Hà Nội: Kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng giá xăng để tăng giá cước
Kinhtedothi - Mới đây, Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã kiên quyết không cho kê khai tăng giá cước khi không có đủ cơ sở. Xử lý nghiệm các DN kinh doanh vận tải bằn...03-03-2021 21:07
-
Điều chỉnh quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngà...03-03-2021 19:56
-
Rà soát quy định về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý rà soát, sửa đổi Nghị định số 42/2020/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ g...03-03-2021 19:53
-
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị sinh thái ven sông Hồng
Kinhtedothi - Theo chủ đầu tư dự án, nội dung điều chỉnh sẽ tập trung vào nghiên cứu theo hướng không tăng quy mô; điều chỉnh diện tích đất xây dựng công cộng, đất cây xanh thể dục thể thao, đất xâ...03-03-2021 19:19
- Di tích Quốc gia đặc biệt đình Tây Đằng (Hà Nội) bị cấy thêm cổng biệt thự
- Số đơn vị bầu cử, đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu tại Hà Nội và các tỉnh, thành
- Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn: Kích hoạt ngay các đoàn kiểm tra công tác bầu cử
- Hà Nội: Chưa được "lệnh", hàng quán vỉa hè ngang nhiên hoạt động, vi phạm phòng dịch
- Bộ GD&ĐT lên tiếng về thông tin học sinh “bắt buộc” học Tiếng Hàn từ lớp 3
- [Infographic] Chi tiết tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 2/2021
- Học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 có thể học tiếng Hàn, tiếng Đức từ năm học tới
- Thiêu thân trên sàn giao dịch tiền ảo
- Giá vàng thế giới giảm mạnh, trong nước xuống dưới 56 triệu đồng/lượng