TP Hồ Chí Minh: Chưa tìm được 2 người dự thánh lễ ở Malaysia cùng bệnh nhân 61

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/3, ngành Y tế TP Hồ Chí Minh xác định có 49 người cùng dự thánh lễ ở Malaysia với bệnh nhân 61. Đến nay, TP đã tìm được 44 người, vẫn còn 2 người chưa tìm được.

Cụ thể, Giám đốc Sở Y tế Hồ Chí Minh - Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, đã ghi nhận khoảng 130 tín đồ Việt Nam dự thánh lễ ở Malaysia. Dựa vào hộ chiếu, cơ quan chức năng đã có danh sách 49 người. Trong đó, 3 người đã về An Giang, 2 trường hợp có địa chỉ ở TP Hồ Chí Minh nhưng chưa tìm ra.
TP Hồ Chí Minh xác định có 49 người cùng dự thánh lễ ở Malaysia với bệnh nhân 61.
23/44 trường hợp còn lại đã tham dự lễ hội tôn giáo ở Malaysia với bệnh nhân 61 đã được lấy mẫu xét nghiệm. 16 người trong số có kết quả âm tính. Hiện, Sở Y tế đang phối hợp với UBND các quận, huyện tìm kiếm những người trong danh sách này.
Trước đó, một tín đồ Hồi giáo ngụ Bình Thuận đã đi dự thánh lễ tại Malaysia. Khi về nước, người này có triệu chứng ho, sốt và được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân thứ 61 của Việt Nam.
Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế cho biết người này đi dự thánh lễ ở Malaysia cùng rất nhiều tín đồ khác tại TP Hồ Chí Minh. Sau thánh lễ với quy mô 16.000 người này, ngành y tế Malaysia cũng đã phát hiện 673 ca dương tính với SARS-CoV-2, chưa kể những tín đồ đã về nước.
Trước khi về Bình Thuận, bệnh nhân 61 đã ghé một thánh đường tại quận Phú Nhuận để cầu nguyện. Nhà chức trách đã phong tỏa nơi này và cách ly 6 người tiếp xúc gần. Cả 6 người này đều đã có kết quả âm tính.
Ngoài ra, liên quan đến bệnh nhân quốc tịch Cộng hòa Czéch (bệnh nhân 53), TP Hồ Chí Minh đã xác định được 160 người tiếp xúc với bệnh nhân, trong đó 138/138 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính.
Về bệnh nhân quốc tịch Latvia (bệnh nhân 54), có 117/152 người tiếp xúc bệnh nhân có địa chỉ tại TP. TP đã lấy mẫu 47 trường hợp và đều cho kết quả âm tính.
90 người tiếp xúc với bệnh nhân 64 sống ở đường Nguyễn Thị Tần, quận 8, TP đã xác minh được 90 người tiếp xúc với bệnh nhân, trong đó 20 người tiếp xúc trên chuyến bay EK392 đang được xác minh. 70 người tiếp xúc có địa chỉ tại TP, 58 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, 46/58 có kết quả âm tính.
31 người tiếp xúc với bệnh nhân 65 ở quận Gò Vấp (cùng làm việc công ty với bệnh nhân 45, 48), trong đó lấy mẫu 22 trường hợp và 18/22 người có kết quả âm tính.
24/41 người tiếp xúc với bệnh nhân sống tại chung cư Park view (quận 7), trong đó lấy mẫu 24 trường hợp và 20 người đã có kết quả âm tính. 28/28 người đi chuyến bay QR974 ngày 2/3 đi cùng với bệnh nhân 34 ở Bình Thuận có kết quả xét nghiệm âm tính.
7 trường hợp hành khách đi trên chuyến bay VN18 ngày ngày 9/3 từ Pháp đến Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh đã được cách ly và lấy mẫu, 6/7 người có kết quả âm tính.
Tính đến ngày 20/3, tổng số trường hợp mắc Covid-19 xác định tại TP là 20 người (3 người đã khỏi bệnh và xuất viện). Tình hình sức khỏe của 9 bệnh nhân: 32, 45, 48, 53, 54, 64, 65, 66, 75 ổn định.
5 bệnh nhân mới được phát hiện trong ngày 19/3 gồm bệnh nhân 79, 80, 81, 82, 83 đang được cách ly điều trị. Tổng số trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới đến ngày 19/3 là 773 người. 201 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 197 người âm tính, 4 ca đang đợi kết quả.
Tổng số trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của TP là 2.565 trường hợp và tại cơ sở cách ly quận, huyện là 500 người. 633 người đang tự cách ly tại nơi lưu trú.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần